(kontumtv.vn) – Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnăm Thmay của nhân dân Campuchia, ngày 3/4, đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Kon Tum do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi làm trưởng đoàn đã sang thăm và chúc Tết tại tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia.

THAM VA CHUC TET CHOL CHNAM THMAY TAI TINH RATANAKIRI

Tại Ủy ban chính quyền tỉnh Ratanakiri, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi đã chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc tỉnh Ratanakiri nhân dịp năm mới. Trong thời gian qua, mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Kon Tum – Ratanakiri nói riêng và Việt Nam – Campuchia nói chung đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh chính trị tại khu vực biên giới. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi mong muốn mối quan hệ tốt đẹp của hai tỉnh Kon Tum và Ratanakiri tiếp tục được vun đắp trong thời gian đến.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Ratanakiri, Ngài Năp Bun Hêng, Ủy viên Trung ương, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Ratanakiri đã bày tỏ sự vui mừng khi được đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum đến thăm và chúc Tết. Đồng thời tin tưởng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Kon Tum – Ratanakiri sẽ ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Nhân dịp này, đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum đã đến thăm, chúc Tết tại tư gia của Ngài Bou Thoong, Thượng nghị viện Quốc hội Campuchia, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh Vương quốc Campuchia; thăm và chúc Tết Ngài Muông Poi, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng tỉnh, Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Ratanakiri; thăm và chúc Tết Ngài Bu Lâm, Đại biểu Quốc hội Thường trực tại tỉnh Ratanakiri.

             Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *