(kontumtv.vn) – Chiều 16/8, đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm với Tỉnh ủy, Ủy Ban Chính quyền tỉnh Sekong (Lào) nhân  kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào và 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Ông Khăm Phởi Bút Đa Viêng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sekong tiếp đoàn.

BI THU TINH UY NGUYEN VAN HUNG THAM VA LAM VIEC TAI TINH SE KONG

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao những kết quả hai tỉnh Kon Tum và Sekong đã nỗ lực phấn đấu, đạt được trong những năm qua. Quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh về giáo dục, y tế, nông lâm nghiệp; công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam – Lào; công tác phối hợp bảo vệ, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Lào đã đạt được một số kết quả nhất định. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng hy vọng, thời gian đến, hai tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo triển khai mạnh mẽ các nội dung hợp tác theo Bản ghi nhớ đã ký kết; đồng thời tiến hành tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện và đề xuất kế hoạch hợp tác thời gian tới. Trong đó, tập trung đẩy mạnh các nội dung hợp tác thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực bảo vệ an ninh biên giới, di cư tự do và kết hôn không giá thú ở khu vực biên giới; hợp tác phát triển kinh tế – xã hội, đào tạo nguồn nhân lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của mỗi tỉnh; góp phần xây dựng và vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước nói chung, giữa hai tỉnh Kon Tum và Sekong nói riêng.

Tại buổi làm việc, hai tỉnh đã thông báo về tình hình kinh tế – xã hội của mỗi tỉnh, các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào và 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sekong, ông Khăm Phởi Bút Đa Viêng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sekong cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kon Tum đã dành những tình cảm sâu sắc cho tỉnh Sekong; đánh giá cao hỗ trợ của tỉnh Kon Tum cho tỉnh Sekong trong thời gian qua, mong rằng hai tỉnh sẽ hợp tác chặt chẽ hơn trong thời gian tới; góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác giữa tỉnh Kon Tum và tỉnh Sekong.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đã trao hỗ trợ chương trình an sinh xã hội cho tỉnh Sekong trị giá 1 tỷ đồng.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *