(kontumtv.vn) – Tại thành phố Vũng Tàu, đoàn công tác số 16 đã tổ chức tổng kết chuyến công tác thăm, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

TRUONG SA

Trong 10 ngày, từ 28/5 đến 5/6, vượt qua quãng đường gần 2.000 km, đoàn công tác số 16 gồm đại biểu các tỉnh Kon Tum, Bạc Liêu, Ninh Thuận, Khánh Hòa,… và các cơ quan  của Bộ Quốc phòng đã đến thăm 11 điểm đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Qua chuyến đi, gần 200 đại biểu cảm nhận sâu sắc, cụ thể hơn về chủ quyền biển, đảo quê hương; tin tưởng vào ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân đang làm nhiệm vụ tại huyện đảo Trường Sa. Trong chuyến đi này, đoàn đại biểu tỉnh Kon Tum đã thăm hỏi, trao tặng quân, dân huyện đảo Trường Sa gần 1,7 tỷ đồng, do cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đóng góp; huyện Đăk Tô  tặng quân, dân huyện đảo 200 triệu đồng…

Tại Lễ tổng kết, Bộ Tư lệnh Hải quân đã tặng 30 Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo cho 30 đại biểu. Các đại biểu còn lại của đoàn công tác được Bộ Tư lệnh Hải quân tặng Huy hiệu Chiến sĩ Trường Sa.

Ngọc Chí

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *