(kontumtv.vn) – Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự chương trình “Quảng bá địa phương tại Nhật Bản” năm 2019 do Bộ Ngoại giao tổ chức, chiều 05/11, đoàn công tác tỉnh Kon Tum do đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn cùng đoàn công tác Bộ Ngoại giao và các tỉnh của Việt Nam tham dự buổi Tọa đàm kết nối hợp tác địa phương, doanh nghiệp Việt Nam – vùng Kyushu với chủ đề “Gặp gỡ vùng Kyushu – Việt Nam”.

Tham dự buổi Tọa đàm có Phó Thống đốc tỉnh Kumamoto, ông Ono Taisuke; đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản); đoàn công tác các tỉnh Bạc Liêu, Kon Tum, Yên Bái và hơn 50 doanh nghiệp của Nhật Bản, nhà quản lý…

DOAN CONG TAC TINH KON TUM

Tại buổi Tọa đàm, lãnh đạo các địa phương Việt Nam đã giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và dự án hợp tác trọng tâm hướng tới các đối tác Nhật Bản trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến nông sản, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, du lịch và kết nối hợp tác địa phương, doanh nghiệp…

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum bày tỏ hy vọng sự kiện này sẽ góp phần chuyển tải hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Kon Tum đến các đối tác Nhật Bản và bước đầu thiết lập nội dung hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm; cam kết luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi theo quy định của pháp luật Việt Nam để doanh nghiệp, nhà đầu tư, các đối tác của Nhật Bản đến khảo sát, đầu tư tại tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch. Về nông nghiệp ưu tiên đầu tư ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế biến các sản phẩm như hồng đẳng sâm, sâm đương quy, các loại rau củ quả, hoa xứ lạnh và xây dựng trang trại chăn nuôi lợn, bò thịt…Về du lịch ưu tiên hợp tác phát triển du lịch trên cơ sở khai thác và bảo tồn các giá trị văn hóa, sinh thái của tỉnh Kon Tum như Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, rừng đặc dụng Đăk Uy, Khu Du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen…

Tại buổi Tọa đàm, các doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm đến lĩnh vực mà các địa phương của Việt Nam có thế mạnh vừa được giới thiệu và đặt vấn đề một số nội dung có liên quan. Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã trao đổi trực tiếp và mong muốn doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản đến khảo sát, đầu tư tại tỉnh Kon Tum; tỉnh cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư khi đến với Kon Tum.

Bên lề Tọa đàm, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa đã tiếp xúc, làm việc với một số doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm đến các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh trong sản xuất và chế biến các các sản phẩm nông nghiệp, nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Trước đó, đoàn công tác của tỉnh Kon Tum và các địa phương của Việt Nam, lãnh đạo Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao đã đến chào xã giao Phó Thống đốc tỉnh Kumamoto.

CTV Đức Tỵ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *