(kontumtv.vn) – Hướng đến kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh (24/4/1972- 24/4/2022) đoàn cựu chiến binh mặt trận B3 – Tây Nguyên đến thăm cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10 và chiến trường xưa.

Đoàn do trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Quốc Thước làm trưởng đoàn và các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp của mặt trận B3 đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10. Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn đã báo cáo với đoàn cựu chiến binh về kết quả thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các mặt công tác khác của đơn vị trong những năm qua. Đoàn cựu chiến binh mặt trận B3 – Tây Nguyên phấn khởi, tự hào về kết quả đạt được và mong muốn  đơn vị tiếp tục giáo dục sâu sắc cho cán bộ, chiến sĩ thế hệ trẻ hôm nay phát huy truyền thống của Sư đoàn 2 lần anh hùng, tích cực học tập, công tác để xây dựng Sư đoàn ngày càng vững mạnh; đáp ứng tốt với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đoàn đã dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích quốc gia đặc biệt Chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh, huyện Đăk Tô; Di tích lịch sử Điểm cao 1015 thuộc địa phận xã Rờ Kơi và Điểm cao 1049 thuộc xã Hơ Moong của huyện Sa Thầy; viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và nghĩa trang các huyện Sa thầy, Ngọc Hồi, Đăk Tô, Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của Sư đoàn 10./.

Duy Hùng

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *