(kontumtv.vn) – Triều Tiên mong muốn tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới.

Từ ngày 4 -6/6/2016, Đoàn Đại biểu cấp cao Đảng Lao động Triều Tiên do ông Choe Thae-bok, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên dẫn đầu đã thăm Việt Nam để thông báo kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng Lao động Triều Tiên và chúc mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng ta.

doan dai bieu cap cao dang lao dong trieu tien tham viet nam hinh 0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Lãnh đạo Đảng Lao động Triều Tiên

Sáng 6/6, Đoàn đã đến chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Trụ sở Trung ương Đảng. Ông Choe Thae-bok bày tỏ vui mừng được đến thăm và chứng kiến những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới ở Việt Nam; trân trọng chuyển lời chúc mừng và thăm hỏi của Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-un đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Choe Thae-bok bày tỏ mong muốn của lãnh đạo và nhân dân Triều Tiên tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết quả Đại hội VII của Đảng Lao động Triều Tiên và nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh chuyến thăm của Đoàn; chúc mừng Đảng Lao động Triều Tiên tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII; chúc nhân dân Triều Tiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên, thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư cho biết, Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, duy trì và củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống với Triều Tiên; khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam duy trì hòa bình, ổn định và phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên vì lợi ích của nhân dân Triều Tiên, của khu vực và thế giới.

doan dai bieu cap cao dang lao dong trieu tien tham viet nam hinh 1
Tổng Bí thư khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam duy trì hòa bình, ổn định và phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên

Trước đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng đã chủ trì tiếp, làm việc với ông Choe Thae-bok và Đoàn.

Hai bên đã thông báo với nhau về kết quả Đại hội Đảng mỗi bên; trao đổi thông tin về tình hình mỗi nước và quan hệ song phương, về tình hình khu vực và quốc tế.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng đã đi sâu giới thiệu về thành tựu và đường lối đổi mới, chính sách đối ngoại của Việt Nam, khẳng định lập trường của Việt Nam là coi trọng tuân thủ luật pháp quốc tế, mong muốn giảm căng thẳng, thúc đẩy đối thoại vì một bán đảo Triều Tiên hòa bình, ổn định và không có vũ khí hạt nhân.

Trong thời gian chuyến thăm, Đoàn đã viếng Lăng và thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan một số cơ sở kinh tế và nông thôn của Hà Nội./.

Vũ Duy/VOV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *