(kontumtv.vn)-Sáng ngày 29/11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tô Văn Tám làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Đăk Dục nhằm thông báo kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Dự buổi tiếp xúc có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thế Hải; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo huyện Ngọc Hồi.

 tiep xuc cu tri ngoc hoi

 

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tại kỳ họp lần thứ 6, Quốc hội khóa XIV, đa số cử tri đều bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi trước những thành công của kỳ họp. Tại kỳ họp Quốc hội lần này đã đưa ra nhiều chính sách quan trọng đáp ứng được những tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng cử tri kiến nghị cấp có thẩm quyền tiếp tục rà soát, triển khai việc giao đất, giao rừng cho dân quản lý, chăm sóc và bảo vệ nhằm hạn chế tình trạng chặt phá, lấn chiếm đất rừng như hiện nay. Về công tác cải cách thủ tục hành chính, cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai giải quyết các thủ tục hành chính tại cơ sở để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các biểu hiện tiêu cực, nhất là trong lĩnh vực đất đai. Đồng thời, thường xuyên tổ chức việc lấy phiếu đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với công tác giải quyết thủ tục hành chính các cấp. Ngoài ra, cử tri kiến nghị, hiện nay giá cả một số mặt hàng nông sản không ổn định, nhất là vào mùa thu hoạch thường bị tiểu thương ép giá nên ảnh hưởng đến thu nhập của người dân, trong khi đó giá cả các mặt hàng tiêu dùng luôn ở mức cao khiến đời sống người dân càng khó khăn. Vì vậy, các cấp có thẩm quyền cần có những giải pháp thiết thực hơn nữa nhằm ổn định giá cả các mặt hàng nông sản, tăng cường công tác kiểm soát giá cả gắn với quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh để ổn định về giá cả cũng như đầu ra cho nông sản…giúp người dân ổn định sản xuất. Các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh và lãnh đạo UBND huyện Ngọc Hồi tiếp thu và trực tiếp trả lời, làm rõ. Các ý kiến kiến nghị được Đoàn ĐBQH tổng hợp gửi tới Quốc Hội và các Bộ, ngành liên quan giải quyết và trả lời cho cử tri trong thời gian tới.                    

 CTV Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *