(kontumtv.vn) – Nằm trong chuyến thăm, chúc Tết Bun Pi May tại các tỉnh Nam Lào, trong hai ngày 6-7/4, đoàn đại biểu tỉnh Kon Tum đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, nhân dân tỉnh Champasac, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakxe và thăm doanh nghiệp Việt kiều Đào Hương.

Tại tỉnh Champasak, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Đào Xuân Quí gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp đến cán bộ, nhân dân tỉnh Champasak và Bí thư, Tỉnh trưởng Bun Thong Di Vi Xay. Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum chúc mừng tỉnh Champasak đã tổ chức thành công các sự kiện quan trọng như Đại hội Đảng bộ tỉnh và bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp trên địa bàn. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Đào Xuân Quí thông báo  tình hình phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Kon Tum và kết quả kiện toàn bộ máy lãnh đạo tỉnh sau Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; mong muốn thế hệ lãnh đạo mới của 2 tỉnh sẽ tiếp tục vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết, hợp tác để xây dựng tỉnh Kon Tum và Champasak phát triển tương xứng với tiềm năng và lợi thế.

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum tặng quà tỉnh Champasak
Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum tặng quà tỉnh Champasak

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân tỉnh Champasak, Bí thư, Tỉnh trưởng Bun Thong Di Vi Xay chân thành cảm ơn cán bộ, nhân dân tỉnh Kon Tum; cam kết nỗ lực xây dựng tình đoàn kết hữu nghị giữa hai tỉnh; tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp, du học sinh Việt Nam nói chung, tỉnh Kon Tum nói riêng đến đầu tư, làm ăn, học tập tại Champasak.

Nhân dịp Tết Bun Pi May, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Đào Xuân Quí cùng các thành viên trong đoàn chúc Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakxe Đào Văn Hiếu và cán bộ nhân viên của Lãnh sự quán sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho tình hữu nghị, đoàn kết Việt – Lào nói chung và tỉnh Kon Tum cùng các tỉnh Nam Lào nói riêng. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum mong muốn Tổng lãnh sự quán tiếp tục phát huy vai trò đầu mối trong việc thức đẩy hợp tác giữa Kon Tum và  các tỉnh Nam Lào ngày càng phát triển.

Trao đổi cùng đoàn đại biểu tỉnh Kon Tum, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakxe Đào Văn Hiếu vui mừng thông báo với đoàn hiện nay có hơn 40 doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp tỉnh Kon Tum đầu tư tại các tỉnh Nam Lào với tổng vốn trên 2,5 tỉ USD. Trong hoạt động, Tổng lãnh sự quán luôn quan tâm hỗ trợ để các doanh nghiệp, công dân Việt Nam và người dân tỉnh Kon Tum đầu tư, làm việc thuận lợi tại các tỉnh Nam Lào.

Nằm trong các hoạt động tại tỉnh Champasak, đoàn đại biểu tỉnh Kon Tum đã đến thăm, chúc mừng năm mới doanh nghiệp Việt kiều Đào Hương vào sáng 7/4. Đây là doanh nghiệp Việt kiều có nhà máy chế biến sản phẩm cà phê và chuỗi siêu thị, trung tâm thương mại lớn nhất tỉnh Champasak.

Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *