(kontumtv.vn) – Đoàn Đăk Tô, Binh đoàn Tây Nguyên vừa tổ chức Gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập  đơn vị (20/9/1972-20/9/2017).

GAP MAT KY NIEM 45 NAM THANH LAP

Dự gặp mặt có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh A Pớt; Thiếu tướng Lê Quang Xuân, Chính ủy Binh đoàn Tây Nguyên; lãnh đạo tỉnh Kon Tum, lãnh đạo Binh đoàn Tây Nguyên, Đoàn Đăk Tô qua các thời kỳ; đại biểu các đơn vị kết nghĩa, các địa phương nơi đơn vị đóng quân.

Cách đây 45 năm, ngày 20/9/1972, Đoàn Đăk Tô, sư đoàn chủ lực của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập tại địa bàn huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Trải qua quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ của Sư đoàn đã lập nên nhiều chiến công vẻ vang như giải phóng Buôn Mê Thuộc và Tây Nguyên vào tháng 3/1975, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng Tham mưu ngụy trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và thực hiện nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Đoàn Đăk Tô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trở lại với Tây Nguyên vào năm 1987, Đoàn Đăk Tô tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu gắn với thực hiện tốt công tác dân vận tại địa phương.

Ghi nhận những chiến công của cán bộ, chiến sĩ Đoàn Đăk Tô, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng đơn vị Huân chương Hồ Chí Minh, 12 Huân chương quân công, 36 Huân chương chiến công. Đặc biệt, đơn vị 2 lần được vinh danh Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong đơn vị còn có 3 trung đoàn, 6 tiểu đoàn, 7 đại đội và 9 cán bộ, chiến sĩ được tặng danh hiệu Anh hùng.

Tổ chức gặp mặt là dịp để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đoàn Đăk Tô ôn lại truyền thống, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Quang Xuân, Chính ủy Binh đoàn Tây Nguyên và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa biểu dương cán bộ, chiến sĩ Đoàn Đăk Tô trong việc kế thừa và phát huy truyền thống, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tham gia có hiệu quả vào xây dựng địa phương nơi đóng quân phát triển kinh tế, xã hội.

Trước lễ gặp mặt, tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Đoàn Đăk Tô, các đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ Đoàn Đăk Tô đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ gần 11.000 người con ưu tú của Đoàn Đăk Tô đã hy sinh trong công cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Văn Hiển – Duy Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *