(kontumtv.vn) – Từ nguồn thông tin do nhân dân cung cấp, sau gần một tháng xác định vị trí, tọa độ và tiến hành tìm kiếm, ngày 28/3, Đội K53, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum đã quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ tại thôn Kon Cheo, thuộc khối phố 7, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô.

Quá trình cất bốc hài cốt liệt sĩ, Đội K53 thu thập được những mảnh xương vụn và nhiều vật dụng khác như dép cao su, tăng, võng dù, bật lửa, dao găm và đặc biệt có cuốn sổ ghi Thanh niên xung phong. Các hài cốt liệt sĩ được chôn cất dưới chân đồi 42, nơi diễn ra các trận đánh ác liệt giữa ta và địch vào khoảng những năm 1968 – 1972. Hiện hài cốt các liệt sĩ đã được đưa về Đội K53 để bảo quản, thờ cúng.

Trước đây, tại khu vực này, Đội quy tập Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 đã tìm kiếm nhưng chưa phát hiện được hài cốt liệt sĩ.

Qua đây, Đội K53 mong các cựu chiến binh và nhân dân từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại khu vực này cung cấp thông tin về trận đánh, phiên hiệu đơn vị, danh sách liệt sĩ về cho Đội K53 hoặc Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum nhằm xác định danh tính của các hài cốt liệt sĩ.

                                                                    CTV Trung Kiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *