(kontumtv.vn) – Sáng 2/11, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum  đã tổ chức giao nhiệm vụ cho Đội K53 trước lúc lên đường làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên hai nước bạn Lào và Campuchia về nước, mùa khô 2017 – 2018. Đại tá Trương Quang Nhạn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự và giao nhiệm vụ.

DOI K53 QUYET TAM HOAN THANH TOT NHIEM VU DUOC GIAO

Theo kế hoạch, trong đợt này Đội K53 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trên địa bàn 3 tỉnh Nam Lào gồm: Attapư, Sekong, Champasak và tỉnh Ratanakiri (Campuchia). Tại buổi giao nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ toàn đội hứa quyết tâm vượt qua khó khăn, thiếu thốn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; làm đến đâu kết luận địa bàn đến đó, vẻ sơ đồ mộ chí để tiện cho việc xác minh hài cốt liệt sĩ sau này. Trên cả hai hướng Lào và Campuchia trong mùa khô 2017 – 2018 sẽ cố gắng quy tập được 15 hài cốt liệt sĩ trở lên.

Căn dặn, giao nhiệm vụ cho Đội K53 trước lúc lên đường thực hiện nhiệm vụ, thay mặt Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Trương Quang Nhạn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K53 tiếp tục phát huy kết quả công tác trong thời gian qua, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây là nhiệm vụ thiêng liêng, vừa là tình cảm, lòng biết ơn với các thế hệ cha anh  đã xây dựng nên mối quan hệ và tình cảm bền chặt Việt – Lào. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, tăng cường công tác dân vận để tạo mối đoàn kết với chính quyền, nhân dân hai nước bạn; tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin mộ chí. Toàn đội xây dựng quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chủ động, sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ quy tập mộ liệt sĩ trong mùa khô 2017 – 2018. 

CTV Trung Kiên

                                                                                       

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *