(kontumtv.vn) – Sáng 3/11, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kon Tum đã tổ chức Lễ xuất quân cho Đội K53 lên đường làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh  trong các thời kỳ chiến tranh tại nước bạn Lào và Campuchia về nước mùa khô 2018 – 2019. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp – Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

DOI K53 XUAT QUAN LEN DUONG LAM NHIEM VU QUY TAP HAI COT LIET SI

Theo kế hoạch, Đội K53 chia làm 2 hướng lên đường làm nhiệm vụ. Trong đó, tại Campuchia, các thành viên sẽ tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở tỉnh Ratanakiri. Tại Lào, các thành viên sẽ tham gia tìm kiếm ở các tỉnh Attapư, Sekong và Champasak. Thời gian thực hiện nhiệm vụ của Đội K53 từ tháng 11/2018 đến tháng 5/2019.

Phát biểu tại lễ xuất quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp chúc toàn thể cán bộ, chiến sỹ Đội K53 mạnh khỏe, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong quá trình làm nhiệm vụ quốc tế cao cả đã có hàng triệu cán bộ, chiến sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, Campuchia và đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt để đưa về quê hương. Cùng với cả nước, cấp ủy, chính quyền địa phương, quân và dân các dân tộc tỉnh Kon Tum vẫn đang từng ngày, từng giờ tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ tại Lào và Campuchia về nước. Vì vậy, đây là nhiệm vụ hết sức cao cả và thiêng liêng, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ Đội K53 tỉnh phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, xác định rõ mục tiêu, ý chí quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, giữ nghiêm kỷ luật quân đội và quan hệ quốc tế; chấp hành nghiêm pháp luật, tôn trọng phong tục tập quán của nhân dân nước bạn, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để thu thập thông tin, phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời góp phần củng cố mối quan hệ, tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia.

Ngọc Chí – Đức Thắng  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *