(kontumtv.vn) – Tiếp tục Chương trình đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với cán bộ, đảng viên và nhân dân, Huyện ủy Ngọc Hồi tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Huyện ủy với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Đây là lần thứ 4 Huyện ủy Ngọc Hồi tổ chức đối thoại trong năm 2022.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện bày tỏ tâm tư, những trăn trở trong việc mở rộng và phát triển các mô hình kinh tế tập thể; mong muốn huyện quan tâm triển khai các hoạt động thu hút nguồn lực đầu tư, hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả; đồng hành cùng các hợp tác xã, tổ hợp tác trong việc huy động, thu hút nguồn nhân lực trẻ, có trình độ để triển khai các ý tưởng khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh. Liên quan đến công tác giáo dục, cán bộ, đảng viên và nhân dân mong muốn huyện quan tâm bố trí đủ số lượng giáo viên cho các cấp học, nhất là giáo viên Tiếng Anh và Tin học ở bậc Tiểu học nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh nói chung, học sinh người DTTS nói riêng.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền và ngành chức năng quan tâm vào cuộc và có ý kiến với cấp có thẩm quyền sớm giải quyết một số vấn đề liên quan đến việc bố trí kinh phí xây dựng khu trung tâm cụm xã để tạo điều kiện cho nhân dân có nơi kinh doanh, buôn bán tập trung; khắc phụ tình trạng xuống cấp, hư hỏng của một số công trình nước tự chảy; quy hoạch, tạo quỹ đất để bố trí đất ở cho một số hộ người DTTS chưa có đất ở; tăng cường mở các lớp truyền dạy chế tác và sử dụng các loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc; tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng một số tuyến đường giao thông nông thôn, đường đi khu sản xuất…

Với tinh thần trách nhiệm cao, lãnh đạo huyện Ngọc Hồi đã lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị cũng như các ý kiến đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ  giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội và mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn./.

CTV Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *