(kontumtv.vn) – Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hồ Le (BĐBP tỉnh Kon Tum) đã không ngừng nỗ lực học tập và làm theo Bác, với quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Hồ Le thường xuyên tổ chức quán triệt để cán bộ, chiến sĩ nắm chắc mục đích, yêu cầu và nội dung của Chỉ thị; ra nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch tổ chức thực hiện và xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Trung tá Võ Văn Bình, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hồ Le cho biết: “Thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cấp ủy đơn vị đã hướng dẫn chỉ đạo các tổ chức quán triệt và cụ thể hóa vào các chức trách, nhiệm vụ cũng như các tiêu chí phù hợp với từng đối tượng. Hàng tháng đơn vị đã tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện, góp phần làm cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị, đặc biệt là cán bộ chủ trì, chủ chốt nêu cao vai trò trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao”.

Đồn Biên phòng Hồ Le
Đồn Biên phòng Hồ Le

Với những cách làm phù hợp, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc cho bản thân từng cán bộ, chiến sĩ trong việc thực hiện các nhiệm vụ, góp phần cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2019 này, công tác huấn luyện chính trị, quân sự, nghiệp vụ pháp luật, hậu cần, kỹ thuật được đơn vị thực hiện đúng lịch trình, kiểm tra 100% đạt yêu cầu; xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị xanh, sạch, đẹp; làm hơn 1.000 m2 khu tăng gia tập trung và vườn thuốc nam theo quy định. Binh nhất A Nghịt, Đồn Biên phòng Hồ Le, cho hay: “Tôi trên cương vị chiến sĩ Đội Vũ trang, chấp hành nghiêm nội quy, quy định đơn vị và pháp luật của Nhà nước, nhận và hoàn thành nhiệm vụ, tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Đồn Biên phòng Hồ Le được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới dài hơn 16 km. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức 34 đợt tuần tra bảo vệ biên giới;  phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Campuchia tổ chức 04 đợt tuần tra song phương. Đồn đã triển khai lực lượng nắm chắc tình hình nội, ngoại biên nhất là tình hình hoạt động vượt biên, xâm nhập, vi phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đơn vị quản lý, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống có thể thể xảy ra. Đại úy Trịnh Văn Hợp, Đội trưởng Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng Hồ Le nói: “Căn cứ vào kế hoạch biên phòng tháng và nhiệm vụ của Ban Chỉ huy đồn giao, cũng như tình hình thực tế về đường biên, cột mốc mà đơn vị cần bảo vệ thì Đội Vũ trang thường xuyên xây dựng kế hoạch, phối hợp với đơn vị bạn có liên quan tuần tra bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh đối với những hành vi vi phạm về quy chế biên giới, đúng chủ trương, đối sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước”.

Trung tá Võ Văn Bình, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hồ Le cho biết, với những kết quả đạt được trên các lĩnh vực, thời gian tới, tập thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hồ Le quyết tâm thực hiện có hiệu quả hơn nữa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị: “Trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy đơn vị cũng đã xác định tốt các nội dung và chỉ đạo các tổ chức tiếp tục thực hiện quán triệt nghiêm túc và thực hiện tốt nội dung về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, đặc biệt là đơn vị đã đi sâu vào thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu và xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện”.

Những việc làm thiết thực đó đã và đang khẳng định việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Đồn Biên phòng Hồ Le đã đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra; góp phần thúc đẩy Đồn phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao là bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, đường biên, cột mốc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đơn vị quản lý.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *