(kontumtv.vn) – Phát huy tình đoàn kết, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Mô Rai (Ia H`Drai, Kon Tum) đã phối hợp cùng làng Thanh niên lập nghiệp bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc và xây dựng khu vực biên giới phát triển mọi mặt.

Mỗi khi có việc đột xuất hoặc định kỳ hàng tháng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mô Rai, huyện Ia H`Drai cùng tuổi trẻ làng Thanh niên đều tổ chức tuần tra chung bảo vệ khu vực biên giới. Sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa hai bên đã góp phần đảm bảo an ninh chủ quyền và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới do Đồn Biên phòng Mô Rai quản lý bảo vệ. Đại úy Nguyễn Thuận Hải, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mô Rai nói: “Làng Thanh niên và Đồn Biên phòng thời gian qua gắn bó hết sức chặt chẽ trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, tuần tra bảo vệ đương biên cột mốc, giúp Đồn Biên phòng trong công tác nắm tình hình”.

Phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới
Phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới

Hiệu quả đạt được trong công tác phối hợp bảo vệ biên giới giữa Đồn Biên phòng Mô Rai và làng Thanh niên lập nghiệp thuộc Tỉnh Đoàn Kon Tum là cơ sở để hơn 50 hộ gia đình, gần 100 nhân khẩu của làng Thanh niên an cư, lạc nghiệp. Đến nay, các hộ gia đình của làng đã nhận chăm sóc gần 850 ha cao su, trong đó gần 200 ha cao su đang khai thác. Ngoài ra, làng Thanh niên còn phát triển đàn bò hơn 100 con và triển khai nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả.

Phát huy phầm chất Bộ đội Cụ Hồ, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mô Rai còn giúp đỡ những gia đình khó khăn của làng Thanh niên phát triển kinh tế và chia sẻ những khó khăn, hoạn nạn. Đến nay, Đồn Biên phòng Mô Rai đã giúp 4 hộ khó khăn trong làng Thanh niên triển khai thành công mô hình chăn nuôi lợn nái sinh sản, với tổng đàn hơn 30 con.

Trường hợp gia đình anh Đỗ Ngọc Tú và chị Y Prăng, có con là Đỗ Y Ngọc Quỳnh 2 tuổi, bị đau tim nặng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Mô Rai đã trích lương ủng hộ từng đợt điều trị và hàng tháng. Anh Tú cho biết: “Mấy anh bộ đội Đồn Biên phòng Mô Rai đã giúp đỡ hơn 8 triệu, hàng tháng được 200.000đ nữa, nhờ đó gia đình cũng có một khoảng kinh phí đi chữa bệnh cho cháu vừa qua”.

Xác định giúp các gia đình làng Thanh niên phát triển kinh tế, xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Mô Rai đã xây dựng nghị quyết, kế hoạch cụ thể để giúp các hộ làng Thanh niên ổn định đời sống. Đại úy Nguyễn Thuận Hải, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mô Rai nói: “Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống từng hộ gia đình giúp dân, nghiên cứu giúp bà con kỹ thuật chăn nuôi, đóng góp nguồn vốn để mua giống về giúp đỡ bà con”.

Với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mô Rai cùng tuổi trẻ làng Thanh niên từng bước đẩy lùi khó khăn, xây dựng khu dân cư biên giới của huyện Ia H`Drai ngày càng ổn định và phát triển, bảo vệ vững chắc khu vực biên giới.

 

                             Văn Hiển – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *