(kontumtv.vn) – Cùng với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chủ quyền biên giới quốc gia, Đồn Biên phòng Rơ Long, BĐBP tỉnh Kon Tum còn là điểm sáng về công tác đối ngoại biên phòng.

Vừa đạt học sinh giỏi lớp 5 cấp huyện, nhưng em Y Nọi Se Keo (14 tuổi, thôn Thoàng Kày Ôoc, cụm bản Văng Tắt, tỉnh Attapư, Lào) có nguy cơ phải nghỉ học do bố mẹ qua đời. Sự hỗ trợ kịp thời bằng học bổng mỗi tháng 500.000đ cho đến khi Y Nội Se Keo tốt nghiệp lớp 12 của Đồn Biên phòng Rơ Long, Bộ Chỉ huy BĐBP Kon Tum đã giúp em được tiếp tục đến trường. Em Y Nọi Se Keo xúc động: “Bố mẹ em mất nên tám anh chị em của em vất vả lắm. Em ở với cậu nhưng cậu cũng khó khăn. Các chú bộ đội biên phòng Việt Nam cho em học bổng, em mừng lắm. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để đền đáp công ơn bộ đội biên phòng Rơ Long”.

Thăm gia đình em Y Nọi Seo
Thăm gia đình em Y Nọi Se Keo

Phát huy tình đoàn kết, hữu nghị Việt – Lào, bằng nguồn kinh phí tiết kiệm và nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ, Đồn Biên phòng Rơ Long, Bộ Chỉ huy BĐBP Kon Tum thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân nước bạn Lào khu vực bên kia biên giới nơi đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý và bảo vệ. Em Y Nọi Se Keo là một trong rất nhiều trường hợp ở thôn Thoàng  Kày Ôoc được Đồn Rơ Long hỗ trợ, giúp đỡ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Từ đầu năm 2015 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Rơ Long đã giúp hàng trăm ngày công lao động; tổ chức 4 đợt  khám chữa bệnh cho trên 400 lượt người tại thôn Thoàng Kày Ôoc, cụm bản Văng Tắt, huyện Sản Xay, tỉnh Attapư. Nhân các ngày lễ, Tết, đơn vị đều tổ chức các đoàn sang thăm và tặng quà cho lực lượng bảo vệ biên giới của bạn và nhân dân thôn Thoàng Kầy Ôôc. Đồn cũng thường xuyên tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao giữa cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị với lực lượng bảo vệ biên giới và bà con thôn Thoàng Kầy Ôôc. Đặc biệt, Đồn đã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân cụm bản trồng 500 ha cây mì cao sản để bán cho nhà máy mì Đắk Tô, được 300 tấn, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, củng cố cụm bản Văng Tắt vững mạnh. Thượng tá Lê Minh Dũng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Rơ Long nói: “Thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, chúng tôi tăng cường nắm tình hình địa bàn, đặc biệt là tình hình ngoại biên, đời sống, phong tục tập quán của bà con, từ đó chúng tôi chỉ đạo các đội công tác địa bàn đến với bà con bằng tấm lòng của mình. Từ đó bà con tin tưởng Bộ đội Biên phòng Việt Nam, phối hợp cùng tuần tra bảo vệ biên giới”.

Sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình, trong sáng của Đồn Biên phòng Rơ Long với nhân dân Lào và lực lượng bảo vệ biên giới của bạn đã góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị khu vực biên giới nơi đơn vị được giao trọng trách quản lý, bảo vệ. Ông Sam Mãi, Thôn trưởng Thôn Thoàng  Kày Ôoc nói: “Tôi và dân trong thôn Thoàng Kày Ôoc rất quý mến bộ đội Đồn Rơ Long. Bộ đội Biên phòng Việt Nam giỏi lắm, giúp chúng tôi rất nhiều, đối xử với chúng tôi rất tốt. Khi nào khó khăn, nhất là đau ốm, bộ đội biên phòng Việt Nam đều giúp đỡ, chúng tôi rất cảm kích”.

Kết quả đạt được trong công tác đối ngoại biên phòng của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Rơ Long đã giúp đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ đường biên cột mốc và an ninh chủ quyền biên giới; góp phần xây dựng xã Đăk Long, huyện Đăk Glei thành khu vực biên giới hòa bình, hợp tác, hữu nghị và phát triển.

                                      Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *