(kontumtv.vn) – Áp thấp nhiệt đới di chuyển vào Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm. Từ hôm nay đến ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, cả nước có mưa vừa đến mưa to.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ nên trong ngày và đêm nay (1/9), ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 40-70mm/24 giờ), riêng các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rất to (lượng mưa 70-150mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội:  Ngày và đêm nay (1/9) có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

du bao thoi tiet: mua to tren dien rong trong dip quoc khanh hinh 1
Trong các ngày nghỉ lễ , cả nước có mưa vừa đến mưa to. (Ảnh minh họa: KT)

Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 1/9:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Độ ẩm từ 75 – 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 26oC.

Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31oC.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Độ ẩm từ 68 – 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25oC.

Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Độ ẩm từ 75 – 100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26oC.

Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30oC.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Độ ẩm từ 68 – 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26oC.

Nhiệt độ cao nhất từ 28- 31 độ, phía Nam 30-33 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Độ ẩm từ 50 – 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28oC.

Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35oC.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Độ ẩm từ 70 – 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23oC.

Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30oC.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Độ ẩm từ 63 – 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26oC.

Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33oC./. 

PV/VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *