(kontumtv.vn) – Sáng 18/5, Tỉnh Đoàn Kon Tum và Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Ratanakiri (Campuchia) tổ chức gặp gỡ, giao lưu và ký kết biên bản ghi nhớ nội dung hợp tác. Tham dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh A Pớt; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; đại biểu Tỉnh Đoàn, Huyện Đoàn Ngọc Hồi, Ia H’Drai, Sa Thầy, Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh.Về phía tỉnh Ratanakiri có ông Dưm Phen và bà Keo Sa Vươn, Phó Tỉnh trưởng, Phó Chủ tịch Hội LHTN tỉnh.

RATANAKIRI..

Cùng với sự phát triển tốt đẹp mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia, những năm qua, Tỉnh Đoàn Kon Tum và Ratanakiri đã tăng cường công tác phối hợp triển khai hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thanh niên và đạt được nhiều kết quả tích cực; góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa 2 tỉnh nói riêng và hai nước nói chung.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh A Pớt đề nghị 2 bên cần tiếp tục trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác thanh niên, tăng cường giao lưu, thăm hỏi lẫn nhau, tuyên truyền sâu rộng trong thanh thiếu niên 2 tỉnh, nhất là ở các huyện biên giới về tình đoàn kết, hữu nghị, gắn bó và hợp tác toàn diện giữa 2 nước; vận động thanh niên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc. Phó Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng, thời gian tới, quan hệ hữu nghị và sự hợp tác toàn diện giữa thanh niên 2 tỉnh Kon Tum và Ratanakiri sẽ có những bước tiến dài, mang tính đột phá; mong muốn tiếp tục được sự giúp đỡ, hỗ trợ của thế hệ trẻ tỉnh Ratanakiri trong việc tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước.

Hai bên đã thống nhất nội dung và  ký kết bản ghi nhớ thực hiện các nội dung như tăng cường tuyên truyền về truyền thống hữu nghị giữa 2 tỉnh Kon Tum – Ratanakiri, 2 nước nước Việt Nam – Campuchia; đẩy mạnh trao đổi ý kiến, kinh nghiệm trong công tác thanh niên, lĩnh vực văn hóa; tổ chức chương trình gặp gỡ, giao lưu luân phiên giữa 2 tỉnh 1 năm/lần.

Đây là dịp để tuổi trẻ Kon Tum và Ratanakiri bày tỏ tình cảm, tìm hiểu lẫn nhau và thắt chặt tình đoàn kết, xây dựng mối quan hệ hữu nghị ngày càng tốt đẹp.

Hà My – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *