(kontumtv.vn) – Sáng 22/1, Ủy ban MTTQVN tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị gặp mặt đại diện các tầng lớp nhân dân, người uy tín, nhân sĩ trí thức, cốt cán phong trào, chức sắc tôn giáo, kiều bào trên địa bàn tỉnh nhân dịp đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga; đại diện các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được thông tin về tình hình kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của tỉnh trong năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông qua báo cáo tóm tắt công tác mặt trận, việc triển khai thực hiện khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi ghi nhận và biểu dương sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ trí thức, cốt cán phong trào, chức sắc tôn giáo, kiều bào đối với công cuộc xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận các cấp trong tỉnh; nhấn mạnh năm 2019 là năm nước rút thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Vì vậy, đề nghị các đại biểu là người uy tín, nhân sỹ trí thức, chức sắc tôn giáo, kiều bào tiếp tục chung sức, đồng lòng hưởng ứng, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do các cấp phát động; nhất là vận động toàn dân thi đua lao động sản xuất; thực hiện tốt hơn nữa chủ trương của Trung ương, của tỉnh về đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị kết hợp với phát triển các dịch vụ; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; nghiên cứu, lựa chọn những sản phẩm phù hợp để tham gia khởi nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội; thường xuyên tham gia đối thoại, tiếp thu ý kiến và kiến nghị tâm tư nguyện vọng của nhân dân, chuyển đến các cấp ủy Đảng, chính quyền xem xét, giải đáp thỏa đáng, phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi chúc mừng năm mới an lành, hạnh phúc đến toàn thể nhân dân, người có uy tín, nhân sĩ trí thức, chức sắc các tôn giáo và kiều bào trong tỉnh.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *