(kontumtv.vn) – Sáng 19/6, Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2021) và trao giải Báo chí tỉnh Kon Tum lần thứ IX năm 2020.

Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh A Pớt; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghe Minh Hồng; lãnh đạo các cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo trên địa bàn.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam trên chặng đường 96 năm phát triển (1925 – 2021); qua đó, càng hiểu rõ vai trò, sứ mệnh của báo chí trong việc truyền tải thông tin, kịp thời phản ánh những sự kiện, sự việc mang hơi thở cuộc sống; phản biện các vấn đề nổi cộm trong xã hội; phát hiện và nêu gương nhân tố điển hình, mô hình tiến tiến để nhân rộng trong cộng đồng. Cùng với báo chí cả nước, các cơ quan báo chí địa phương và đội ngũ người làm báo tỉnh Kon Tum luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, trở thành cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh A Pớt ghi nhận, biểu dương những thành tích và đóng góp to lớn của các thế hệ nhà báo, hội viên Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum, các cơ quan báo chí và người làm báo trong sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh Kon Tum suốt những năm qua; qua đó, đề nghị thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, phát huy truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương; Hội Nhà báo tỉnh làm tốt hơn nữa vai trò tập hợp, giáo dục, bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, đạo đức và chuyên môn nghề nghiệp cho hội viên, cán bộ, phóng viên; người làm báo tiếp tục phát huy năng lực, thực hiện nhiều hơn nữa các tác phẩm chất lượng cao, phản ánh kịp thời, trung thực, khách quan những vấn đề nổi cộm trong xã hội. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh A Pớt đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan báo chí hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích; đồng thời phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông làm tốt công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực báo chí, nhất là kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm Luật Báo chí và đạo đức nghề báo.

Tại buổi gặp mặt, Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum tổ chức trao giải Báo chí tỉnh Kon Tum lần thứ IX năm 2020. Sau 01 năm phát động, giải Báo chí tỉnh Kon Tum lần thứ IX thu hút 11 tác giả và 6 nhóm tác giả đăng ký dự thi 35 tác phẩm ở 05 loại hình báo chí gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và báo ảnh. 25 tác phẩm của 9 tác giả và 04 nhóm tác giả đã được chọn lựa để trao giải; trong đó, có 02 giải A, 8 giải B, 9 giải C và 6 giải khuyến khích.

Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho 04 hội viên Hội Nhà báo tỉnh; khen thưởng 03 tập thể và 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong triển khai công tác Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum năm 2020; đồng thời thông qua danh sách 7 hội viên được kết nạp vào Hội Nhà báo Việt Nam.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh A Pớt; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghe Minh Hồng đã đến thăm Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh; động viên, khích lệ đội ngũ văn nghệ sĩ của tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, tâm huyết, bám sát thực tiễn để cho ra đời nhiều tác phẩm có giá trị cao cả về nghệ thuật và tư tưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương và nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Thu Trang – Đức Thắng 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *