(kontumtv.vn) – UBMTTQVN tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị gặp mặt những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016- 2021. Dự buổi gặp mặt có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Đào Xuân Quí, cùng các đại biểu Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQVN tỉnh và Ủy ban Bầu cử tỉnh.

HDND

Ngoài việc đánh giá kết quả công tác Mặt trận tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Hội nghị đã tặng hoa chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, cố gắng, tâm huyết của những đại biểu vừa trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XI.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Các vị đại biểu vừa trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016- 2021 đều là những người tiêu biểu về đức và tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân tin tưởng lựa chọn bầu vào cơ quan quyền lực cao nhất của Trung ương và địa phương, với tỷ lệ trúng cử rất cao. Đây là niềm vinh dự, tự hào, nhưng cũng là trọng trách hết sức nặng nề, to lớn mà nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đã tin tưởng giao cho các đại biểu. Để xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của cử tri trong tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng mong muốn các đại biểu trúng cử phải cố gắng làm tròn trách nhiệm của người đại biểu dân cử; cụ thể hóa và thực hiện tốt chương trình hành động khi vận động bầu cử của mình; tích cực tham gia giám sát việc thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn, những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân; thường xuyên giữ mối quan hệ mật thiết, sâu sắc, tìm hiểu các kiến nghị, tâm tư và nguyện vọng chính đáng của cử tri để phản ánh với Quốc hội, HĐND và kiến nghị với các cơ quan chức năng để xem xét giải quyết; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, mặt trận ở địa phương nơi mình ứng cử để giải quyết kịp thời, có hiệu quả các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tăng cường phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động của các tổ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016 đã được chỉ ra trong Hội nghị tổng kết của nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời mong muốn mỗi vị đại biểu không ngừng nâng cao năng lực công tác, kinh nghiệm thực tiễn, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao đạo đức cách mạng, thường xuyên học tập tư tưởng, phong cách, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phải thật sự trọng dân, gần dân, học dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân, làm tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.

Quang Mẫn – Duy Phong 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *