(kontumtv.vn) – Sáng 17/4, đoàn vận động viên tham gia Giải Đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 29 năm 2017 đã qua tỉnh Kon Tum.

Đây là chặng đua thứ 9 trong tổng số 20 chặng đua trong lộ trình thi đấu của giải. Tham gia chặng đua có 78 vận động viên đến từ 13 đội đua mạnh nhất cả nước. Với chiều dài 101 km, chặng đua thứ 9 bắt đầu xuất phát tại thành phố Pleiku và đích đến là Trung tâm huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Đúng 8 giờ 35 phút, những vận động viên đầu tiên trong đoàn đua đã đến được cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tiếp tục chặng đua chinh phục đèo Măng Đen – đèo đầu tiên trong tổng số 7 đèo đoàn vận động viên phải chinh phục trong lộ trình thi đấu.

Chặng đua chinh phục đèo Măng Đen
Chặng đua chinh phục đèo Măng Đen

Với chủ đề “Non sông liền một dải”, Giải Đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP.Hồ Chí Minh lần thứ 29 diễn ra từ ngày 9/4 đến 30/4, với 20 chặng đua có tổng chiều dài hơn 2.000 km, xuất phát tại TP.Hồ Chí Minh qua các tỉnh, thành phố Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng và kết thúc tại TP.Hồ Chí Minh đúng vào dịp kỷ niệm 42 năm  Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Tại điểm đích đến Trung tâm huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, dự và cổ vũ cuộc đua có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo và đông đảo nhân dân huyện Kon Plông.

Kết thúc trong chặng đua thứ 9 chinh phục đèo Măng Đen, VĐV Phan Hoàng Thái của đội Dược Domesco Đồng Tháp đã vượt lên về nhất, giành ngôi vua lên núi. Kết quả chung cuộc trong chặng đua thứ 9, VĐV Nguyễn Tấn Hoài, đội Dược Domesco Đồng Tháp xếp hạng thứ nhất. VĐV Loic Desriac, đội Bike Đồng Nai xếp thứ nhì và VĐV Nguyễn Trường Tài, đội tuyển TP. Hồ Chí Minh xếp thứ ba.

Trong dịp này, Ban Tổ chức giải đã trao 50 suất học bổng, trị giá mỗi suất 2 triệu đồng cho 50 học sinh nghèo vượt khó tại huyện Kon Plông.

Quang Mẫn – Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *