(kontumtv.vn) – Ngày 15/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Trần Thị Nga đã chủ trì cuộc họp bàn giải pháp về giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, trợ cấp và mai táng phí cho lực lượng thanh niên xung phong trên địa bàn.

UBND TINH HOP BAN TIM GIAI PHAP VE GIAI QUYET CHE DO CHINH SACH CHO THANH NIEN XUNG PHONG

Thời gian qua, việc thực hiện chế độ, chính sách cho thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh Kon Tum còn gặp nhiều khó khăn. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách của Nhà nước đối với lực lượng thanh niên xung phong có nơi chưa được chú trọng, dẫn đến nhận thức của đối tượng còn hạn chế; lãnh đạo ở một số địa phương thiếu quan tâm, sâu sát đến vấn đề này; tình trạng giải quyết kéo dài và hồ sơ tồn đọng vẫn còn xảy ra.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh, các sở, ngành liên quan, các huyện, thành phố đã đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn về giải quyết chế độ, chính sách cho thanh niên xung phong.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp nhằm giúp đối tượng hiểu rõ về chế độ, chính sách của Nhà nước; hướng dẫn cặn kẽ quy trình làm hồ sơ, thủ tục để đối tượng nhanh chóng hưởng các chế độ hiện hành. Riêng đối với các hồ sơ giải quyết chế độ cho lực lượng thanh niên xung phong còn tồn đọng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương giải quyết dứt điểm trong tháng 9/ 2017.

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *