(kontumtv.vn) – PV Hoàng Sang từ Hoàng Sa cho biết, thông tin mới nhất ngày 1/6, lực lượng chấp pháp Việt Nam phát hiện giàn khoan Hải Dương 981 dịch chuyển khoảng 140m theo hướng Tây Bắc.

Vào lúc 8h40 ngày 1/6, qua quan sát từ phía Tây Nam giàn khoan Hải Dương 981, phát hiện giàn khoan này bắt đầu dịch chuyển với tốc độ 0,5 hải lý/giờ, hướng di chuyển không cố định.

Tính đến 16h cùng ngày, theo ghi nhận từ thực địa, giàn khoan này đã dịch chuyển so với vị trí cũ khoảng 140m theo hướng Tây Bắc.

Như vậy, đây là lần thứ 2 phía TQ dịch chuyển giàn khoan.

Trước đó vào ngày 27/5, giàn khoan Hải Dương 981 đã dịch chuyển 30 hải lý so với vị trí cũ theo hướng Đông Nam đảo Tri Tôn.

Trung Quốc; TQ; giàn khoan; ngư dân; Hoàng Sa; vòi rồng
Tàu TQ tiếp tục dùng vòi rồng tấn công tàu VN

Cũng trong sáng 1/6, trong khoảng thời gian từ 8h40 đến 9h, qua quan sát phát hiện một máy bay trinh sát điện tử mang số hiệu 81223 bay ở độ cao 300 – 500 m.

Máy bay này đã bay 2 vòng liên tục trên đầu các tàu Việt Nam đang làm nhiệm vụ.

Thực hiện nhiệm vụ chấp pháp trên biển, trong ngày hôm nay, các tàu cảnh sát biển và kiểm ngư của Việt Nam đã tiến sâu vào khu vực TQ hạ đặt giàn khoan trái phép.

Các tàu TQ đã ngang ngược vây ép, dồn đuổi, dùng vòi rồng tấn công tàu Việt Nam.

Cụ thể, vào lúc 11h sáng, các tàu TQ mang số hiệu 23, 3411, 31001, 3383 đã bao vây tàu Việt Nam, đuổi các tàu Việt Nam mang số hiệu 952, 630, 771 và 759.

4 tàu Việt Nam phải di chuyển cách giàn khoan 8 -13 hải lý.

Vào lúc 16h30, các tàu TQ tiếp tục sử dụng vòi rồng để tấn công, truy đuổi các tàu chấp pháp Việt Nam.

Ít nhất có tới 6 tàu TQ tiến hành vây ráp, dồn ép các tàu Việt Nam vào giữa, sau đó 2 tàu TQ đã dùng vòi rồng tấn công vào các tàu chấp pháp Việt Nam.

Thời điểm lúc 17h30, khi VietNamNet đang tường thuật từ Hoàng Sa về thì TQ vẫn đang tiếp tục sử dụng vòi rồng để phun vào các tàu Việt Nam.

Hoàng Sang(từ Hoàng Sa)/Vietnamnet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *