(kontumtv.vn) –  Sáng 14/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 11/2017. Tham dự có phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương đứng chân trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

GIAO BAN BAO CHI THANG 11_2017

Tại Hội nghị, các đại biểu được thông báo về tình hình kinh tế – xã hội, an ninh, chính trị; thông tin tình hình nợ đọng BHXH trên địa bàn tỉnh cùng một số chính sách mới trong BHXH; thảo luận, trao đổi về một số vụ việc báo chí phản ánh trong tháng 10/2017 đã và đang được cơ quan chức năng của tỉnh chỉ đạo giải quyết; cho ý kiến về công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí – xuất bản tại địa phương.

Trong tháng 10/2017, UBND tỉnh có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tích cực định hướng các cơ quan báo chí của tỉnh, báo chí Trung ương thường trú tại địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong thời gian diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC 2017; chủ động tuyên truyền, quán triệt Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XV về thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 05, Khóa XII; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí về phát thanh, truyền hình; triển khai hưởng ứng cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 – 2020. Trong tháng 10, báo chí kịp thời đưa tin, phản ánh một số sự việc nổi cộm được dư luận quan tâm như tình trạng tuyển dụng lao động trái phép trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông; khai thác vàng trái phép tại huyện Ngọc Hồi; vụ học sinh ngộ độc thực phẩm ở huyện Sa Thầy… Tuy vậy, một số tờ báo vẫn để xảy ra sai sót trong khâu kiểm duyệt, đăng bài thông tin tuyên truyền. Việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí ở một vài địa phương, cơ sở còn máy móc, cứng nhắc, gây khó khăn cho phóng viên trong quá trình tác nghiệp.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Kim Đơn yêu cầu các cơ quan báo chí, tạp chí, bản tin, trang thông tin điện tử của các sở, ngành, huyện, thành phố tiếp tục bám sát định hướng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo chủ đề, chủ điểm tháng 11/2017. Với những vụ việc nhạy cảm, cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương khi phản ánh cần căn cứ vào văn bản của Nhà nước để thông tin chính xác, kịp thời.

Thu Trang – Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *