(kontum.vn) – Tối 02/11, chương trình Tọa đàm, Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia đã được Bộ Tư lệnh Biên phòng phối hợp cùng UBND tỉnh Kon Tum tổ chức tại Hội trường Ngọc Linh, thành phố Kon Tum.

Tham gia chương trình tọa đàm có lãnh đạo cấp cao lực lượng vũ trang và lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào và Vương Quốc Campuchia; lãnh đạo chính quyền, lực lượng vũ trang và lực lượng bảo vệ biên giới các tỉnh Attapư, Sekong (Lào) và Rattanakiri (Campuchia). Đại diện Bộ tư lệnh Biên phòng có Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương – Phó Tư lệnh. Đại biểu Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Ban Tuyên giáo Trung ương, đại biểu các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Đăk Nông, Đăk Lăk, Gia Lai. Về phía tỉnh Kon Tum có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa cùng  lãnh đạo các sở, ngành, các huyện khu vực biên giới.

GIAO LUU HUU NGHI BIEN GIOI VIET NAM – LAO – CAM PU CHIA

Với thời lượng 90 phút, khách mời là lãnh đạo các tỉnh Attapư, Sekong và Rattanakiri, cùng lực lượng bảo vệ biên giới, chương trình giao lưu đã giúp các đại biểu và bạn xem truyền hình hiểu rõ hơn về tình đoàn kết hữu nghị keo sơn giữa ba dân tộc, ba đất nước và giữa các tỉnh quanh cột mốc ba biên Việt Nam- Lào-Campuchia. Thông qua những câu chuyện kể, những phóng sự trình chiếu, đại biểu và khán giả xem truyền hình nắm bắt được những kết quả nổi bật trong công tác ngoại giao, hợp tác phát triển kinh tế, hợp tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và bảo vệ đường biên giới chung giữa tỉnh Kon Tum (Việt Nam) với các tỉnh bạn Attapư, Sekong (Lào) và Rattanakiri (Campuchia).

Đêm giao lưu còn giới thiệu nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm nét văn hóa của ba dân tộc Việt Nam, Lào, Campuchia do các nghệ sĩ đến từ Lào, Campuchia, Đoàn Văn công Bộ Tư lệnh Biên phòng và Đoàn Nghệ thuật tỉnh Kon Tum biểu diễn.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam trao tặng 20 suất học bổng “nâng bước em tới trường” cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của 4 tỉnh; tặng 40 con bò giống trị giá 600 triệu đồng cho các gia đình khó khăn ở 4 tỉnh Attapư, Sekong, Rattanakiri và Kon Tum.

Nằm trong chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới, sáng 3/11, đoàn đại biểu tỉnh Kon Tum cùng các tỉnh Attapư- Sekong và Rattanakiri đã tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa tại khu vực cột mốc ba biên.

Trong không khí trang nghiêm, thắm tình đoàn kết, đại biểu 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia đã cùng nhau thực hiện nghi lễ chào cột mốc quốc giới tiếp giáp giữa ba nước. Đồng thời chứng kiến lực lượng bảo vệ biên giới 3 nước tổ chức tuần tra chung tại khu vực mốc ba biên Việt Nam – Lào – Campuchia.

Hoạt động tuần tra chung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác tốt giữa lực lượng bảo vệ biên giới ba nước. Thông qua hoạt động tuần tra chung, lực lượng bảo vệ biên giới mỗi nước thuận lợi hơn trong bảo vệ an ninh, chủ quyền biên giới của quốc gia mình.

Tại khu vực mốc ba biên, đoàn đại biểu các tỉnh Kon Tum,  Attapư, Sekong và Rattanakiri đã cùng nhau trồng nhiều cây xanh với kỳ vọng xây dựng đường biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia hòa bình, hữu nghị, xanh tươi. Hiện nay, khu vực quanh cột mốc ngã ba biên giới rộng gần 3 ha đã có hàng ngàn cây xanh được lãnh đạo, lực lượng bảo vệ biên giới và tuổi trẻ các  tỉnh Kon Tum,  Attapư, Sekong và Rattanakiri trồng trong nhiều năm qua.

Chương trình giao lưu còn có những hoạt động bên lề như UBND tỉnh Kon Tum, Bộ Tư lệnh Biên phòng tiếp xã giao lãnh đạo cấp cao LLVT các nưóc Lào, Campuchia cùng lãnh đạo các tỉnh Kon Tum, Attapư, Sekong và Rattanakiri.

Chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới lần này là hoạt động ý nghĩa, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, tin cậy, hợp tác, cùng phát triển giữa ba nước cũng như 4 tỉnh Kon Tum, Rattanakiri, Attapư, Sekong. Đây cũng là hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 – 3/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 – 3/3/2019).

Văn Hiển

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *