(kontumtv.vn) – Nằm trong chuỗi các hoạt động của Tuần Văn hoá – Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4 năm 2018, sáng 15/12, Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Sa Thầy tổ chức Lễ giới thiệu tuyến du lịch mới mang tên “Khám phá tuyến du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray” tại xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy. Dự lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Sa Thầy và đại diện Hiệp hội Du lịch các địa phương tham gia Tuần Văn hoá – Du lịch.

GIOI THIEU KHAM PHA TUYEN DU LICH SINH THAI VUON QUOC GIA CHU MOM RAY

Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Sa Thầy đã giới thiệu về tiềm năng du lịch của huyện, các điểm du lịch trong tuyến du lịch mới của Vườn quốc gia Chư Mom Ray. Huyện Sa Thầy có lợi thế rừng tự nhiên và đất lâm nghiệp khá lớn, chiếm gần 80% diện tích của huyện. Dân số toàn huyện trên 50.000 người, chủ yếu là người dân tộc thiểu số Gia Rai, Xê Đăng, Rơ Măm sinh sống… còn lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc sắc. Ngoài ra, huyện đang sở hữu Vườn Quốc gia Chư Mom Ray, là di sản Đông Nam Á, với hệ sinh thái đa dạng và phong phú. Những lợi thế đó rất phù hợp cho việc phát triển loại hình du lịch sinh thái và du lịch văn hóa cộng đồng.

Sau lễ giới thiệu, các đại biểu đã tham quan vườn phong lan, Trung tâm Cứu hộ động vật, thác Ja Tăng, làng Bar Gốc, tham quan nhà rông văn hoá huyện Sa Thầy và Di tích cách mạng Chư Tan Kra ở xã Ya Xiêr. Việc giới thiệu tuyến du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray là cơ hội để huyện Sa Thầy quảng bá du lịch, thu hút đầu tư và tạo thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *