(kontumtv.vn) – Cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19 của nước ta đang ở vào giai đoạn cam go, đầy khó khăn. Để dịch bệnh không xâm nhập vào địa bàn qua biên giới, các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã gác lại việc riêng, vượt qua khó khăn, quyết tâm cắm chốt, bám dân, bám địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo dự kiến của gia đình, những ngày đầu tháng 5, Thượng úy Phan Hữu Linh (Đội trưởng Đội Kiểm soát hành chính, Đồn Biên phòng Ia Đal, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum) sẽ tổ chức lễ thành hôn. Tuy nhiên, đây cũng là lúc đợt dịch Covid-19 bùng phát tại nhiều địa phương trên cả nước. Vì việc chung, anh đã gác lại công việc riêng để cùng với đồng đội tập trung thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát người qua lại tại chốt kiểm dịch trên tuyến biên giới Ia H’Drai với tinh thần “hết dịch mới về”. Thượng úy Phan Hữu Linh chia sẻ: “Trong tình hình hiện nay cả nước đang căng mình chống dịch, bản thân tôi cũng như cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch tại chốt phòng chống dịch của Đồn Biên phòng Ia Đal luôn ý thức được nhiệm vụ chống dịch như chống giặc, luôn luôn quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đề cao cảnh giác, không để các đối tượng lợi dụng sơ hở xâm nhập vượt biên trái phép vào lãnh thổ nước ta, góp phần chung tay vào nhiệm vụ chống dịch của đất nước ta hiện nay”.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vượt qua những khó khăn do thời tiết khắc nghiệt, địa bàn rộng, địa hình phức tạp, điều kiện ăn ở, sinh hoạt thiếu thốn… cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Đal đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 và ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép. Trong đó, tập trung vào nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, siết chặt, khép kín biên giới, khu vực đường mòn, lối mở trên biên giới, góp phần ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 ngay từ cửa ngỏ vùng biên. Đại úy Xiêng Ngưng Tụ, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Đal nói: “Cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Ia Đal luôn quán triệt và tổ chức thực hiện thành lập 02 tổ chốt cố định và 02 tổ chốt lưu động trên 20 đồng chí, có nhiệm vụ hằng ngày tuần tra bảo vệ biên giới, chống vượt biên xâm nhập, phòng chống dịch Covid-19 và giám sát Campuchia sửa đường tuần tra biên giới. Hằng ngày, cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trong quá trình thực hiện nhiệm vụ”.

Thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch, lực lượng BĐBP tiếp tục tuyên truyền cho người dân dọc tuyến biên giới nắm bắt đầy đủ thông tin, nâng cao ý thức phòng dịch, tích cực hỗ trợ các lực lượng trong phòng, chống dịch. Mặt khác, triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia, nhằm chủ động trao đổi tình hình, chia sẻ thông tin về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 kịp thời.

CTV Thanh Xuân – Phương Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *