(kontumtv.vn) – Ủy ban MTTQVN tỉnh Kon Tum vừa tổ chức Hội nghị góp ý và phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết liên tịch về tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

gop y

Qua 4 năm thực hiện, Nghị quyết liên tịch số 525/2012 về tổ chức tiếp xúc cử tri của ĐBQH bộc lộ một số hạn chế nhất định như: Chưa quy định rõ thành phần, số lượng cử tri tham dự; nhiều cuộc tiếp xúc của đại biểu ở nhiều cấp còn mang tính hình thức, chưa hiệu quả; việc trả lời, phúc đáp những kiến nghị của cử tri còn chưa thấu đáo; việc tổ chức để đại biểu tiếp xúc cử tri còn thiếu tính thống nhất giữa các địa phương trên cả nước. Trên cơ sở đó, tại Hội nghị, nhiều đại biểu đã có ý kiến cần cụ thể hóa hoạt động tiếp xúc cử tri theo từng chuyên đề, lĩnh vực, đối tượng; tạo cơ chế thống nhất trong tổ chức tiếp xúc cử tri về chương trình, hình thức, thành phần tham dự; cần quy định cụ thể về nguyên tắc tổ chức cử tri nhằm đảm bảo tính dân chủ, công khai, bình đẳng và hiệu quả; tạo điều kiện đảm bảo để đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND có điều kiện thường xuyên tiếp xúc với cử tri, sớm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh với Đảng và Nhà nước, nhằm hoàn thiện dự thảo Nghị quyết liên tịch về tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Đối với dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, các đại biểu đồng tình, thống nhất cao. Để luật này nhanh chóng đi vào cuộc sống, ý kiến chung là cần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân.

Thu Trang – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *