(konumtv.vn) – Ngược lại với những ngày trước Tết, từ sau mùng 5 Tết đến nay, trên Quốc lộ 1A, hàng trăm người dân trở lại TP. Hồ Chí Minh bằng xe máy.

HANG TRAM NGUOI DAN VAO NAM BANG XE MAY SAU TET

Những người đi xe máy vào TP. Hồ Chí Minh chủ yếu đến từ các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Họ là những người đang lao động, học tập tại TP. Hồ Chí Minh về quê đón Tết bằng xe máy và trở lại thành phố để học tập, công tác. Sở dĩ nhiều người lựa chọn đi xe máy là do giá vé xe cho người và vé gửi xe máy đi về trong dịp Tết khá đắt, cao từ 60% đến gấp 2 so với ngày thường. Ngoài ra nhiều người lo ngại hiện tượng nhà xe nhồi nhét khách và muốn mang theo xe máy để tiện việc đi lại học tập, công tác.

 Tuy nhiên, việc di chuyển bằng xe máy trên quãng đường hàng trăm kilomet trong điều kiện đường sá đông đúc cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Đã không ít vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường đi nếu người điều khiển không chú ý sức khoẻ và không chấp hành tốt các quy định về an toàn giao thông.

Lê Biết

Đài PT-TH Phú Yên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *