(kontumtv.vn) – Sáng 28/ 12, tổ đại biểu HĐND tỉnh do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kring Ba làm tổ trưởng và tổ đại biểu HĐND thành phố Kon Tum đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Duy Tân, thành phố Kon Tum.

HĐND 2 cấp tiếp xúc cử tri phường Duy Tân
HĐND 2 cấp tiếp xúc cử tri phường Duy Tân

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Duy Tân kiến nghị đến đại biểu HĐND hai cấp tình trạng Điện lực Kon Tum gây khó khăn cho nhiều hộ dân trên địa bàn trong việc đóng tiền điện tháng 11/ 2015, nhất là các hộ gia đình chưa làm thủ tục đóng tiền qua hệ thống ngân hàng; việc đo đạt đất đai của các cơ quan chức năng thực hiện không hiệu quả, thiếu chính xác trên địa bàn trong thời gian qua, gây lãng phí tiền của Nhà nước; cử tri nêu ý kiến số lượt đại biểu HĐND 2 cấp tiếp xúc với cử tri tại phường quá ít, mong muốn HĐND 2 cấp thông báo rộng rãi đến cử tri các phường, xã trước mỗi lần tiếp xúc trên địa bàn thành phố để người dân thực hiện quyền dân chủ của mình trong việc đề xuất, kiến nghị các vấn đề xảy ra tại địa phương. Cử tri đề nghị thành phố cần lắp đặt băng rôn và bảng đèn tại đường Trường Chinh để tạo thêm không khí cho người dân đón Tết. Đối với lĩnh vực đất đai, cử tri kiến nghị thủ tục cấp quyền sử dụng đất còn phức tạp, cần được rút ngắn thời gian và xử lý linh động theo tình hình thực tế tại địa phương; đề nghị Nhà nước cần có giải pháp nhằm phát huy hiệu quả công tác đào tạo nghề và tuyển dụng lao động trên địa bàn, tránh tình trạng người dân không có việc làm sau khi đã học nghề xong.

Ngoài ra, cử tri phường Duy Tân đề nghị thành phố cần sớm giải quyết tình trạng mạng dây điện chằng chịt ở một số khu dân cư; Nhà nước cần quan tâm đầu tư, hỗ trợ ít nhất 50% kinh phí để các tổ dân phố xây dựng hội trường, tạo điều kiện để người dân tham gia sinh hoạt tại khu dân cư. Liên quan đến việc tổ dân phố 3, phường Duy Tân không được công nhận khu dân cư văn hóa do có đối tượng sử dụng ma túy trên địa bàn, cử tri đề nghị cơ quan chức năng cần xem xét lại vì các đối tượng này từ nơi khác đến, người dân tại tổ dân phố 3 không thể xử lý được vấn đề này.Cử tri cũng kiến nghị thành phố cần có phương án giải quyết triệt để tình trạng xe cộ lấn chiếm hết đường đi của người dân tại khu vực sửa xe nằm trên đường Bùi Văn Nê.

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *