(kontumtv.vn) – Sáng 11/6, các tổ đại biểu HĐND 2 cấp đã tiếp tục các cuộc tiếp xúc cử tri trên địa bàn thành phố Kon Tum.

Tiếp xúc cử tri xã Chư Hreng

TXCT CHU HRENG

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Chư Hreng đã có 10 lượt ý kiến về tình trạng quy hoạch treo, công tác giải quyết đền bù, giải phóng mặt bằng thỏa đáng cho người dân; tình trạng nhiều dự án kéo dài ảnh hưởng đến đời sống của người dân; cần nêu rõ mục đích, thông tin các dự án quy hoạch để người dân biết. Liên quan đến vấn đề đất đai, một số cử tri ý kiến về vấn đề chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất còn gặp nhiều khó khăn. Về vấn đề an toàn giao thông, cử tri đề nghị sửa chữa một số tuyến đường hư hỏng nặng. Đơn cử, đoạn đường thuộc địa phận thôn Kon Hra Kơ tu, hư hỏng nặng, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông chết người, đề nghị chính quyền các cấp sớm sửa chữa. Cử tri ý kiến về tình hình trộm cắp trên địa bàn trong thời gần đây diễn biến khá phức tạp.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Chư Hreng đã trả lời cử tri tại buổi tiếp xúc các ý kiến về giải phóng mặt bằng, xác minh đất đai, xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Liên quan đến việc sửa chữa một số tuyến đường liên thôn, UBND xã ghi nhận nếu có nguồn kinh phí từ thành phố sẽ ưu tiên, sớm sửa chữa.

Liên quan đến quy hoạch trên địa bàn xã Chư Hreng, đại diện UBND thành phố trả lời cử tri, sẽ chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị phối hợp với đơn vị chức năng của tỉnh tổ chức buổi công bố với bà con toàn bộ dự án quy hoạch tại thôn 5 trước ngày 30/11/2019; đề nghị UBND xã Chư Hreng tiến hành rà soát toàn bộ các dự án quy hoạch trên địa bàn, báo cáo UBND thành phố và tỉnh để tiến hành điều chỉnh thông báo cụ thể để bà con thuận lợi trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thực hiện quyền sử dụng đất.

Hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được chính quyền địa phương, đại biểu HĐND tỉnh giải thích, làm rõ thêm tại buổi tiếp xúc.

Tiếp xúc cử tri xã Vinh Quang

TXCT XA VINH QUANG

Tại buổi tiếp xúc, cử tri thôn Phương Quý 2, xã Vinh Quang đề nghị ngành điện sớm xem xét, di dời 3 trụ điện trong phần đất của gia đình cử tri Nguyễn Văn Đông và Nguyễn Hông Quân; đề nghị Nhà nước quan tâm đầu tư làm đường bê tông ở một số tuyến đường còn lầy lội. Cử tri thôn Kon Hngo Ktu đề nghị Nhà nước sớm quan tâm đầu tư đường đi khu sản xuất thuộc xã Đoàn Kết vì nhiều hộ dân có đất canh tác tại đây nhưng vận chuyển nông sản khó khăn dẫn đến việc thương lái ép giá. Cử tri thôn Trung Thành nêu ý kiến về việc thanh toán chế độ phụ cấp đối với cán bộ mặt trận thôn, bí thư chi bộ và thôn trưởng theo chế độ mới; công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn xã kém hiệu quả; thi công đường bê tông nhưng làm mương thoát nước quá sâu khiến nước không thoát được; việc cắm biển cấm quy định trọng tải xe vào đường bê tông nông thôn; rà soát quỹ đất công và tổ chức bán đấu giá đất công để người dân làm nhà.

Hầu hết các ý kiến, kiến nghị đều được chính quyền địa phương trả lời. Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND 2 cấp mong muốn chính quyền và người dân xã Vinh Quang thay đổi nhận thức trong cách nghĩ, cách làm kinh tế, nâng cao nhận thức và thực hiện tốt vấn đề vệ sinh môi trường, chủ động phòng chống dịch bệnh.

PV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *