(kontumtv.vn) – Đại biểu HĐND tỉnh và HĐND thành phố Kon Tum đã tiếp tục các cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 4 tại các địa phương trên địa bàn thành phố.     

Tiếp xúc cử tri xã Ia Chim

A IA CHIM

Kiến nghị với đại biểu HĐND hai cấp, cử tri xã Ia Chim đề nghị thành phố Kon Tum giải tỏa hành lang an toàn giao thông Tỉnh lộ 671 đoạn qua xã, đầu tư hệ thống điện công lộ trên Tỉnh lộ 671 và tại một số tuyến dân cư; hỗ trợ giống cây ăn quả lâu năm để trồng phân tán ở khu dân cư, giải quyết đất sản xuất cho các hộ gia đình mới tách. Cử tri kiến nghị thành phố sớm giải quyết dứt điểm vụ việc lấn chiếm đất đai tại làng Plei Sar để đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời, cử tri Ia Chim thống nhất phương án không tái canh hơn 200 ha cao su của Công ty TNHH MTV Cao Su Kon Tum ở xã Ia Chim, mà sử dụng để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao thu nhập trên diện tích đất, tạo việc làm cho người dân. Cử tri kiến nghị cần chấn chỉnh tình trạng học sinh nộp tiền từ tháng 9, tháng 10, nhưng đến tháng 3 năm sau chưa nhận được thẻ Bảo hiểm y tế, quá trình khám bệnh BHYT vẫn còn một số trường hợp y, bác sĩ tinh thần trách nhiệm chưa cao; tỉnh, thành phố cần có chế độ đối với cán bộ công tác tại Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu thanh niên xung phong cấp xã khi nghỉ hưu.

Phần lớn các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại biểu HĐND hai cấp  trả lời, làm rõ tại buổi tiếp xúc.

Tiếp xúc cử tri phường Quyết Thắng

QUYET THANG

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố Kon Tum đã báo cáo với cử tri  kết quả kỳ họp thứ 4; phổ biến, giải thích và vận động cử tri thực hiện các nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp; thông báo với cử tri về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4.

Cử tri phường Quyết Thắng đã có nhiều ý kiến, kiến nghị, nội dung xoay quanh các vấn đề về môi trường đô thị, hạ tầng giao thông, chế độ chính sách, an ninh trật tự. Cử tri kiến nghị cần có biện pháp xử lý triệt để xe chở mủ cao su gây mùi hôi thối khi lưu thông trên đường; đề nghị Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Kon Tum điều chỉnh thời gian bật đèn chiếu sáng tại các công lộ để phù hợp với từng mùa; chấn chỉnh ngay tình trạng xe đậu, đỗ trái quy định; khắc phục tình trạng rác thải ứ đọng gây ngập úng vào mùa mưa tại đường Lê Lợi. Cử tri phản ánh kênh thoát nước số 1 đi qua tổ dân phố 1, đường Trương Quang Trọng gây ô nhiễm môi trường; đề nghị tỉnh, thành phố xem xét, hỗ trợ kinh phí làm đường Hàm Nghi và bê tông hóa một số con hẻm thuộc đường Lý Thường Kiệt; giải đáp thắc mắc về các vấn đề liên quan đến chế độ dành cho đối tượng là dân quân tự vệ. Cử tri muốn biết trong các tháng đầu năm, thành phố có bị bội chi ngân sách hay không.

Một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của thành phố đã được giải đáp ngay tại Hội nghị. Các kiến nghị còn lại được tổ đại biểu HĐND 2 cấp tổng hợp gửi đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và trả lời cho cử tri.

Tiếp xúc cử tri phường Thống Nhất

THONG NHAT

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Thống Nhất có ý kiến phản ánh về tình trạng bất cập trong đền bù, giải phóng mặt bằng cho người dân trong dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc các sở, ban, ngành thuộc khối Văn hóa – Xã hội, với tổng diện tích thu hồi đất hơn 27 ha; sự bất hợp lý trong việc đặt tên đường đi qua làng Kon Tum KNâm khi cùng một con đường lại có hai tên là đường Nông Quốc Trấn và đường Nguyễn Huệ nối dài. Cử tri đề nghị UBND thành phố bố trí quỹ đất cho các tổ dân phố xây dựng hội trường nhà văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng; nhanh chóng nâng cấp, sửa chữa hệ thống thoát nước làng Kon Hra Chót; tạo điều kiện quan tâm, tuyển dụng con em đồng bào dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp ngành sư phạm hệ đại học, cao đẳng nhưng chưa có việc làm. Cử tri cũng có ý kiến về tình trạng mất vệ sinh môi trường, ứ đọng nước khi mưa lớn tại các hẻm thuộc tuyến phố Trần Hưng Đạo; đề nghị cơ quan chức năng siết chặt quản lý để hạn chế hàng giả, hàng nhái.

Trả lời ý kiến cử tri về vấn đề đền bù, giải phóng mặt bằng trong dự án quy hoạch khu trung tâm hành chính của tỉnh, đại diện tổ đại biểu HĐND thành phố cho biết dự án có hai giai đoạn, hiện đang triển khai ở giai đoạn một nên công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đang được tiến hành theo đúng quy định. Về vấn đề giải quyết việc làm cho con em đồng bào dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp ngành sư phạm tại các trường cao đẳng, đại học, đại diện Phòng GD&ĐT thành phố cho biết, hiện nay chỉ tiêu tuyển viên chức, lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh còn hạn chế; đề nghị bà con cử tri tiếp tục theo dõi thông tin để có hướng giải quyết việc làm hợp lý cho con em mình.

Ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổ đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố tổng hợp  gửi đến các cơ quan chức năng giải quyết trả lờ cho cử tri.

Tiếp xúc cử tri xã Đoàn Kết

Phát biểu với tổ đại biểu HĐND hai cấp, cử tri xã Đoàn Kết bày tỏ sự hài lòng với nội dung trả lời ý kiến của HĐND thành phố Kon Tum về việc nạo vét kênh mương hồ chứa Kà Tiêng, giải tỏa hành lang Tỉnh lộ 671 và tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực mua bán thuốc bảo vệ thực vật, phân bón. Cử tri mong muốn thành phố sớm cân đối ngân sách nâng cấp các tuyến giao thông và lắp điện công lộ tại một số khu dân cư trong xã.

Nhóm phóng viên Thời sự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *