(kontumtv.vn) – Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND tỉnh và thành phố Kon Tum lần thứ 8, nhiệm kỳ 2016-2021, sáng 31/7, các tổ đại biểu HĐND tỉnh và HĐND thành phố Kon Tum đã tiếp xúc cử tri các địa phương trên địa bàn.

TIEP XUC CU TRI TAI PHUONG TRAN HUNG DAO

Tại buổi tiếp xúc cử tri phường Trần Hưng Đạo, tổ đại biểu HĐND 2 cấp đã thông báo với cử tri về kết quả kỳ họp HĐND lần thứ tám vừa qua; thông báo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trong lần tiếp xúc trước.

Cử tri phường Trần Hưng Đạo đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh và thành phố trong 6 tháng đầu năm 2019, cử tri đồng thuận cao với kết quả giải quyết và trả lời ý kiến cử tri của UBND tỉnh và UBND thành phố Kon Tum, trong đó có nhiều ý kiến của cử tri phường Trần Hưng Đạo. Cử tri phường Trần Hưng Đạo đề nghị HĐND hai cấp kiến nghị với điện lực về an toàn lưới điện, trong đó có hệ thống trụ điện trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua Tổ Dân Phố 4 phường Trần Hưng Đạo.

DAI BIEU HDND 2 CAP TIEP XUC CU TRI TAI PHUONG DUY TAN

Tại buổi tiếp xúc cử tri phường Duy Tân, cử tri kiến nghị với đại biểu HĐND 2 cấp về việc thu gom rác thải, tập kết không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường. Đơn cử, tại đường Phan Đình Giót, hiện nay, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum gom rác ở những tuyến đường nhánh, đường hẻm gần kề rồi đưa rác về tập kết tại đường Phan Đình Giót, ảnh hưởng môi trường sinh sống của nhiều hộ dân gần đó; cử tri lo lắng mất an toàn khi cây xanh dưới lưới điện, kiến nghị Công ty CP MTĐT Kon Tum và Công ty Điện lực Kon Tum di dời cây xanh tại hẻm 56, đường Phan Đình Phùng nhằm tránh tình trạng đỗ gãy, sự cố chập điện, nhất là vào thời điểm mưa như hiện nay.

Cử tri tổ dân phố 8 mong muốn các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định xóa dự án treo thể hiện trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhiều hộ dân của tổ dân phố 7 và 8, cụ thể đường Mai Hắc Đế nối dài; cần xử lý dứt điểm tình trạng nhiều hộ dân, hộ kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán dọc đường Phan Đình Phùng.

Hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được đại diện chính quyền phường Duy Tân và đại biểu HĐND thành phố giải thích làm rõ và trả lời thỏa đáng.

TIEP XUC CU TRI TAI PHUONG QUANG TRUNG

Tại buổi tiếp xúc cử tri phường Quang Trung, cử tri kiến nghị với đại biểu HĐND 2 cấp quan tâm sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường đã hư hỏng nặng, gây mất an toàn như đường Huỳnh Thúc Kháng, Huỳnh Đăng Thơ, Lạc Long Quân và Âu Cơ; đề nghị xử lý điểm đen giao thông tại ngã tư đường Lạc Long Quân và Hai Bà Trưng; tìm quỹ đất tái sản xuất phù hợp cho người dân thôn Plei Tơ Nghia sau khi thu hồi đất dự án; giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường do chăn nuôi trong thành phố và cống nước bị vỡ; quan tâm xử lý bãi đất trống tại tổ dân phố 15 và 16 tránh tình trạng tụ tập sử dụng ma tuý; đề nghị xét thi đua khen thưởng kịp thời cho tổ dân phố 15 và sớm có phương án thu hút đầu tư vào di tích lịch sử Ngục Kon Tum nhằm phát triển du lịch tại địa phương.

Các ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo UBND phường Quang Trung và thành phố Kon Tum trả lời. Tổ đại biểu HĐND tỉnh cũng ghi nhận các ý kiến và hứa trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất.

PV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *