(kontumtv.vn) – Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, thời gian qua, Đoàn cơ sở Điện lực Kon Tum đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng, tiêu biểu nhất đó là chương trình Thắp sáng đường quê. Thông qua chương trình này, hàng chục khu dân cư ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa đã có điện đường chiếu sáng, giúp người dân nâng cao chất lượng đời sống và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Bà con thôn Kon Pring, xã Ngọc Tụ và thôn Đăk Manh 1, xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô rất vui mừng, phấn khởi khi đường làng có ánh sáng điện từ chương trình Thắp sáng đường quê. Trước đây, việc lưu thông vào ban đêm ở các đường nội thôn gặp nhiều khó khăn, dễ xảy ra tai nạn giao thông, tình trạng gây mất an ninh trật tự vẫn còn xảy ra. Đến nay, đường điện chiếu sáng được Đoàn cơ sở Điện lực Kon Tum lắp đặt đã giảm đáng kể những nỗi lo của bà con. Ông Nguyễn Hồng Vân, Bí thư Chi bộ thôn Đăk Manh 1, xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô nói: “Có điện đường hôm nay vừa là nông thôn mới, vừa là thắp sáng đường quê, đi lại rất dễ dàng, an toàn trong an ninh nữa, bộ mặt thay đổi liền, điện thắp sáng nói chung là tất cả ai cũng phấn khởi, ai cũng hoan nghênh”.

HIEU QUA TU CHUONG TRINH THAP SANG DUONG QUE

Từ đầu năm 2017 đến nay, chương trình Thắp sáng đường quê đã được Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Kon Tum triển khai tại xã Đăk Nông (huyện Ngọc Hồi), xã Ngọc Lây (huyện Tu Mơ Rông), xã Đăk Ring (huyện Kon Plông), xã Đăk Kroong (huyện Đăk Glei), xã Đăk Tơ Re (huyện Kon Rẫy), xã Ngọc Tụ và Đăk Rơ Nga (huyện Đăk Tô). Tổng chiều dài công trình 6,5 km với 148 trụ bóng đèn chiếu sáng nội thôn. Toàn bộ vật tư, thiết bị điện và đèn chiếu sáng do Công ty Điện lực Kon Tum hỗ trợ.

Qua tổ chức thực hiện Ngày thứ 7 tình nguyện, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Kon Tum đã chủ động kết nối với chính quyền địa phương ở các vùng khó khăn, phân công đoàn viên thanh niên lắp đặt trụ điện, đường dây điện và các thiết bị bóng điện chiếu sáng. Ngoài ra, đoàn viên thanh niên Công ty còn tổ chức vận động người dân sử dụng điện an toàn, thay thế bóng điện sợi tóc bằng bóng điện led tiết kiệm điện. Chị Trần Thị Thùy Trang, đoàn viên Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Kon Tum chia sẻ: “Tôi thấy đây là một hoạt động rất ý nghĩa, mang lại ánh sáng cho thôn quê, cho bà con ở những nơi khó khăn, chưa có điều kiện, với tinh thần thanh niên xung kích, tình nguyện, sáng tạo thì đây là 1 trong những hoạt động ý nghĩa của đoàn viên thanh niên Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Kon Tum trong việc xây dựng nông thôn mới”.

Dự kiến từ nay đến cuối năm 2017, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Kon Tum sẽ tiếp tục triển khai chương trình Thắp sáng đường quê tại huyện Kon Plông và huyện Đăk Glei, góp phần thắp sáng những vùng còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tấn Thành

 

                                                                                                                 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *