(kontumtv.vn) – Với mục đích truyền thông chuyển đổi hành vi, vận động hội viên sinh ít con, từ năm 2012 đến nay, tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sa Thầy (Kon Tum) đã thành lập Câu lạc bộ Không sinh con thứ 3 trở lên.

Tuyên truyền công tác DS-KHHGĐ
Tuyên truyền công tác DS-KHHGĐ

Các câu lạc bộ đã tổ chức được 420 lượt sinh hoạt với 12.600 lượt người tham dự. Trong những buổi sinh hoạt, ban chủ nhiệm các câu lạc bộ phối hợp với Ban DS – KHHGĐ các xã, thị trấn tổ chức phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Pháp lệnh Dân số, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới… Đồng thời, tổ chức tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ, sử dụng các biện pháp tránh thai, phòng chống HIV/AIDS, kỹ năng nuôi con khỏe và dạy con ngoan, thực trạng và hậu quả mất cân bằng giới tính khi sinh…

Từ những phương thức, kỹ năng truyền thông, vận động gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ, mô hình câu lạc bộ đã giúp nhiều cặp vợ chồng ý thức hơn về gánh nặng sinh nhiều con và ý nghĩa quan trọng của việc sinh đẻ có kế hoạch để xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần hoàn thành các mục tiêu về DS-KHHGĐ trong 2017 trên địa bàn huyện. Trong đó nổi bật nhất là các xã Sa Bình, Sa Sơn tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên từ trên 15% giảm còn 14%,  xã Sa Nghĩa tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên từ trên 18% giảm còn 17%…

Ngọc Chí 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *