(kontumtv.vn) – Về xã Măng Bút (Kon Plông, Kon Tum) những ngày này, đâu đâu cũng nghe bà con râm ran bàn tán chuyện thu hoạch cây ngô bán cho doanh nghiệp làm thức ăn gia súc.

Mấy ngày qua, Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Măng Đen tổ chức thu mua cây ngô làm thức ăn chăn nuôi dê sữa. Trên cánh đồng ngô rộng hơn 10 ha, bà con nông dân thôn Long Rủa tập trung đi thu hoạch.

Đây là vụ đầu tiên bà con trồng ngô bán cho doanh nghiệp, và đây cũng là lần đầu tiên người dân Măng Bút mới thấy kiểu thu hoạch ngô rất khác lạ. Từ bao đời nay, ông cha truyền lại, trồng ngô là để lấy trái, thân cây thì vứt bỏ. Còn bây giờ, ngô mới phun râu chưa đầy tháng đã thu hoạch bán cho đơn vị chăn nuôi. Anh A Đân (thôn Long Rủa, xã Măng Bút) nói: “Thu nhập trồng ngô cao hơn trồng lúa và sắn. Sau khi trồng, chăm sóc, nay có doanh nghiệp vào thu mua, bà con phấn khởi, tham gia nhiệt tình. Bà con thấy mô hình hay, sau này có thêm đất, bà con làm nhiều hơn nữa”.

Trồng ngô làm thức ăn gia súc mang lại thu nhập cao cho nông dân
Trồng ngô làm thức ăn gia súc mang lại thu nhập cao cho nông dân

Thời gian đầu, tuy chính quyền xã rất vất vả tuyên truyền, vận động nhân dân trồng ngô lấy thân cây làm thức ăn gia súc, nhiều bà con nhìn thấy lợi ích thực tế nên đã chủ động đăng ký tham gia. Anh A Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Măng Bút  cho biết: “Phương hướng về trồng cây ngô làm thức ăn cho dê sữa trên địa bàn xã Măng Bút thời gian tới, thứ nhất xã sẽ mời các thôn lân cận xuống xem, thấy bà con bán ngô, lấy tiền, thấy hiệu quả trước mắt để dễ triển khai. Cái thứ hai là tiếp tục vào thôn vận động nhân dân, các diện tích không canh tác sẽ chuyển sang trồng ngô. Thứ ba, diện tích trồng lúa thiếu nước, vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển sang trồng ngô làm thức ăn gia súc”.

Đây là năm đầu tiên huyện Kon Plông thí điểm tổ chức cho nhân dân một số xã trồng ngô bán cho doanh nghiệp làm thức ăn gia súc. Người dân chỉ cần có đất và công lao động, còn giống, phân bón, kỹ thuật, máy bơm nước tưới, dây kẽm gai làm hàng rào bảo vệ…đều được doanh nghiệp hỗ trợ. Hơn hết là sản phẩm làm ra được doanh nghiệp thu mua tại ruộng, cân xong thanh toán tiền ngay. Điều này làm cho bà con rất phấn khởi.

Ngoài xã Măng Bút, năm nay huyện Kon Plông còn thí điểm trồng ngô làm thức ăn gia súc tại xã Hiếu và xã Ngọc Tem. Qua kiểm tra cho thấy, cây ngô sinh trưởng, phát triển tốt. Theo đánh giá của công ty thu mua, với năng suất hiện nay đạt khoảng 30 tấn cây/ha, giá thu mua 700 đồng/kg, người dân có thu nhập trên 20 triệu đồng mỗi ha trong thời gian 03 tháng, tính từ khi trồng. Như vậy, hiện nay nếu mỗi hộ có 01 ha đất trồng ngô, bình quân mỗi tháng sẽ có thu nhập khoảng 6 triệu đồng. Nếu chăm sóc tốt, mức năng suất có thể đạt 65-70 tấn/ha, cho thu nhập khoảng 33-35 triệu đồng/ha sau khi trừ chi phí. Như vậy mức thu nhập bình quân có thể tăng cao hơn nữa.

Những tín hiệu vui về trồng ngô lấy thân cây làm thức ăn gia súc đã mở ra một hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp ở vùng sâu Kon Plông, đem đến cơ hội tăng thu nhập cho người nông dân,  góp phần xóa nghèo bền vững tại địa phương.

CTV Văn Tuấn – Phong San – Phan Hoàng

                                                  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *