(kontumtv.vn) – Tận dụng diện tích mặt nước và nguồn thủy hải sản phong phú tại lòng hồ thủy điện Plei Krông, UBND huyện Sa Thầy (Kon Tum) đã tập trung đầu tư, hỗ trợ bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống gần lòng hồ phát triển nghề đánh bắt thủy hải sản để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

HO TRO PHAT TRIEN NGHE DANH BAT THUY HAI SAN TAI LONG HO THUY DIEN PLEI KRONG

Hiện nay, hơn 100 lao động người dân tộc thiểu số ở thôn Đăk Wơk Yốp và thôn Tân Sang, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy được tạo điều kiện đánh bắt tôm, cá tại lòng hồ thủy điện Plei Krông, ước sản lượng một năm gần 90 tấn, cho thu nhập bình quân hàng ngày từ 150 nghìn đến 250 nghìn đồng một lao động.

Cuối năm 2017, từ nguồn hỗ trợ của Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020, UBND huyện Sa Thầy đã cấp cho 28 hộ dân sinh sống ven lòng hồ thủy điện Plei Krông 40 chiếc phao, thuyền và lưới đánh cá, với tổng số tiền gần 300 triệu đồng; giúp bà con nơi đây phát triển nghề đánh bắt thủy hải sản, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

 Thu Trang – Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *