(kotumtv.vn) – Sáng 24/12, Hội Cựu chiến binh thành phố Kon Tum tổng kết công tác Hội năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, Hội CCB thành phố Kon Tum tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đóng góp tích cực trong xây dựng Đảng, chính quyền thành phố, phát triển các phong trào của Hội sâu rộng trong hội viên; tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, chăm lo lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Trong năm, Hội vận động hội viên xây dựng quỹ xoay vòng và sử dụng hiệu quả để giúp hội viên phát triển kinh tế. Nhờ đó, trong hội viên hiện có 36 hộ có trang trại, 653 hộ giàu, 1.160 hộ khá; xây dựng 1 nhà nghĩa tình đồng đội, xóa nhà tạm trong hội viên. Bên cạnh đó, Hội CCB thành phố tích cực tham gia góp ý, xây dựng Đảng, chính quyền, luôn đi đầu vận động hội viên, gia đình không dựng nhà tạm, lều trại, nhà bạt ở những dự án trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, Hội còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Nhân các ngày ngày lễ lớn như Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7, Giải phóng miền Nam 30/4, Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9… Hội phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa cho thanh niên, thế hệ trẻ.

CTV Trọng Nghĩa

                                                                                       

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *