(kontumtv.vn) – Sáng ngày 30/6, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 nhằm thảo luận, cho ý kiến báo cáo kết quả thực hiện công tác Hội 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp hội CCB trên địa bàn tỉnh luôn bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chỉ đạo của Trung ương Hội; chú trọng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Đồng thời phát huy ý chí tự lực, tự cường, tích cực lao động trong hội viên.

Đến nay toàn tỉnh đã có 655 trang trại, gia trại, 12 doanh nghiệp, 09 hợp tác xã, 03 tổ hợp tác, 102 hộ kinh doanh dịch vụ có sự tham gia của hội viên CCB. Đảng đoàn, Thường trực Hội CCB tỉnh luôn quan tâm, hướng dẫn chặt chẽ công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 cũng như kiện toàn xây dựng tổ chức hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng; lựa chọn cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực, nhiệt tình, tâm huyết với công việc.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Hội CCB tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo hoàn thành Đại hội đại biểu cấp Huyện, Thành hội và Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Huyện hội Đăk Glei, cơ sở Hội xã Mường Hoong, Ngọc Linh phối hợp với chính quyền, đoàn thể giúp hội viên phát triển kinh tế từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững./.

       Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *