(kontumtv.vn) – Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ V (nhiệm kỳ 2014 – 2019), nhằm tổng kết công tác Hội năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Hội nghị BCH Hội Cựu TNXP tỉnh Kon Tum
Hội nghị BCH Hội Cựu TNXP tỉnh Kon Tum

Với tinh thần vì đồng chí, đồng đội, trong năm 2015 các tổ chức Hội Cựu TNXP tỉnh đã chủ động phối hợp với các cấp, ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giúp đỡ hơn 2.000 cựu TNXP thực hiện hồ sơ, xác minh, xác nhận đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết chế độ, chính sách theo Quyết định 40 của Thủ tướng Chính phủ đối với TNXP trong kháng chiến. Trong đó có 915 cựu TNXP được hưởng chế độ, nâng tổng số cựu TNXP được hưởng chế độ lên 1.648 người. Trong năm, Hội đã quyên góp được gần 600 triệu đồng thực hiện công tác nghĩa tình đồng đội, tặng 35 sổ tiết kiệm cho nữ cựu TNXP nghèo khó, cô đơn, không nơi nương tựa, tổng giá trị hơn 130 triệu đồng; tặng 290 suất quà, trợ cấp hằng tháng cho 7 đối tượng với tổng số tiền gần 140 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa 2 căn nhà cho cựu TNXP khó khăn về nhà ở, tổng giá trị 40 triệu đồng…

Trong năm 2016, Hội Cựu TNXP tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua Cựu TNXP nêu gương sáng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục rà soát triển khai thực hiện chế độ, chính sách cho cựu TNXP tham gia kháng chiến còn tồn đọng trên địa bàn; đẩy mạnh xây dựng Quỹ Nghĩa tình đồng đội và làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội, góp phần giúp cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *