(kontumtv.vn) – Sáng ngày 15/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 7 năm 2021. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy chủ trì Hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh.

Hội nghị được kết nối với 457 điểm cầu trong cả nước, với trên 13.500 đại biểu tham dự. Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên trung ương truyền đạt 2 chuyên đề. Chuyên đề 1 về kết quả Hội nghị Trung ương 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Chuyên đề 2 về tình hình thế giới, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước 6 tháng đầu năm và định hướng 6 tháng cuối năm 2021.

Định hướng tuyên truyền từ nay đến hết tháng 8, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy trong cả nước lưu ý định hướng tuyên truyền tập trung vào kết quả Hội nghị Trung ương 3, khóa XIII của Đảng; tuyên truyền Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV chuẩn bị diễn ra tại Hà Nội; bám sát các thông báo kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kết quả phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2016 – 2020 và kế hoạch 5 năm 2021 – 2025.

Ngoài ra, nội dung tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cũng cần được đẩy mạnh, trong đó, trọng tâm là việc thực hiện mục tiêu “kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế – xã hội. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy tham mưu cho cấp ủy tổ chức các ngày lễ quan trọng của đất nước như Ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày Việt Nam ký Hiệp định Giơ- ne-vơ, 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp có ý nghĩa, phù hợp với tình hình của địa phương và phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19./.

Linh Thủy – Duy Vĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *