(kontumtv.vn) – Ngày 4/1, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 – 2023 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

HOI NGHI BAN CHAP HANH LIEN DOAN LAO DONG TINH LAN THU V

Năm 2019, nhiều chỉ tiêu được Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong năm, LĐLĐ tỉnh  đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc với sự đồng hành chung tay góp sức của nhiều tổ chức, cá nhân chăm lo thăm hỏi, tặng quà cho hơn 14 ngàn lượt đoàn viên, công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng. Trong Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động, đơn vị đã triển khai đạt được nhiều kết quả, tạo sức lan tỏa trong đoàn viên, người lao động và toàn xã hội.

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức các hoạt động như Người lao động thi đua làm theo lời Bác; huy động hỗ trợ xây dựng 26 nhà Mái ấm Công đoàn, tổng trị giá hơn 800 triệu đồng. Đoàn viên công đoàn các cấp cũng đã tích cực tham gia đóng góp Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Phòng chống thiên tai, hỗ trợ đồng bào vùng lũ lụt, chung tay hướng về biển đảo… Công đoàn các cấp đã chú trọng tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên, người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia; tổ chức Công đoàn từng bước nâng cao chất lượng hoạt động.

Trong năm 2020, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, gắn với thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn; tăng cường các hoạt động giám sát, kiểm tra việc thực hiện chấp hành pháp luật lao động, các chế độ liên quan; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, đặc biệt chú trọng đến các doanh nghiệp ngoài nhà nước gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

Đức Thắng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *