(kontumtv.vn) – Ngày 11/7,  tại Hà Nội,  Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và nhà ở Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.  Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban BCĐTW Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị.

HOI NGHI TRUC TUYEN CONG BO KET QUA SO BO TONG DIEU TRA DAN SO VA NHA O NAM 2019

Về phía đầu cầu tỉnh Kon Tum có ông Nguyễn Bá Hạnh, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được tổ chức đồng loạt trong cả nước vào sáng ngày 01/4/2019. Sau hơn 2 tháng triển khai, cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở đã có kết quả sơ bộ. Đây cũng là lần đầu tiên công nghệ thông tin được áp dụng triệt để trong điều tra, thu thập và xử lý thông tin và công bố kết quả điều tra.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, tính đến 0h ngày 1/4/2019, tổng dân số của nước ta là hơn 96 triệu người. Với kết quả này, Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới và thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á, xếp sau Indonexia và Philipin. So với kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, vị trí xếp hạng về quy mô dân số của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á không thay đổi và giảm 2 bậc so với các quốc gia và lãnh thổ trên thế giới. Tỷ lệ giới tính là 99,1 nam/100 nữ. Sau 10 năm, quy mô dân số Việt Nam tăng 10,4 triệu người. Tỷ lệ tăng dân số bình quân giai đoạn 2009 – 2019 là 1,14%/năm, giảm nhẹ so với giai đoạn 10 năm trước. Kết quả Tổng điều tra cũng cho thấy, Việt Nam là quốc gia có mật độ dân số cao so với các nước trên thế giới. Mật độ dân số của Việt Nam là 290 người/km2, tăng 31 người/km2 so với năm 2009.

Trong 10 năm qua, quá trình đô thị hóa dân số diễn ra nhanh và rộng khắp tại nhiều địa phương đã có tác động làm tăng dân số khu vực thành thị. Dân số  ở thành thị năm 2019 là hơn 33 triệu người, khu vực nông thôn là hơn 63 triệu người.

Tính đến 0h ngày 1/4/2019, cả nước có gần 26,9 triệu hộ dân, tăng 4,4 triệu so với năm 2009. Tỷ lệ tăng số hộ giai đoạn 2009 – 2019 là 1,8%. Đây là giai đọan có tỷ lệ tăng quy mô hộ thấp nhất trong vòng 40 năm qua. Trong số gần 26,9 triệu hộ, vẫn còn 4.800 hộ dân không có nhà ở. Cũng theo kết quả điều tra sơ bộ, cả nước có gần 96% người dân từ 15 tuổi trở lên biết đọc biết viết, tăng 1,8 điểm phần trăm so với năm 2009.

Riêng đối với tỉnh Kon Tum, tính đến 0h ngày 1/4/2019, toàn tỉnh có hơn 540.000 người, thấp thứ 4 trong cả nước, xếp trên tỉnh Cao Bằng, Lai Châu và Bắc Cạn. Tỷ lệ người ĐBDTTS chiếm gần 55% và 68% số dân sinh sống ở khu vực nông thôn. Toàn tỉnh có gần 130.000 hộ dân, trong đó 10% số hộ có nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ. 

Như Nguyệt – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *