(kontumtv.vn) – Sáng ngày 01/12, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ IV BCH khóa XIV nhằm đánh giá công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Trong năm 2022, các cấp Hội LHPN trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội, phong trào phụ nữ, hoàn thành, đạt và vượt chỉ tiêu thi đua; có nhiều phong trào, cuộc vận động trong phụ nữ được triển khai sâu rộng, đạt kết quả cao như “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”; “Phụ nữ vun trồng tương lai – vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, “Mẹ đỡ đầu”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Hội LHPN tỉnh kết nối, huy động hỗ trợ từ nguồn vốn vay ưu đãi hơn 5 tỷ đồng cho 22 ý tưởng khởi nghiệp, tổ chức 10 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 400 cán bộ Hội các cấp; thành lập mới 43 mô hình phát triển kinh tế, với hơn 300 hội viên phụ nữ tham gia, nâng tổng số mô hình phát triển kinh tế lên 130 mô hình, có gần 2.000 hội viên; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho hơn 7.000 lượt hộ vay mới 343 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ của Hội quản lý lên gần 1.340 tỷ đồng. Tổ chức Hội triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”, vận động gần 2.000 phụ nữ người DTTS  nghèo, cận nghèo tham gia thành viên các mô hình kinh tế tập thể trên địa bàn; gần 3.000 phụ nữ người DTTS thuộc hộ nghèo, cận nghèo thay đổi nếp nghĩ, cách làm; có gần 2.000 chị biết áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất…

Hội nghị đã bầu bổ sung 1 ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XIV; bầu Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN tỉnh khóa I. Đồng thời khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội năm 2022./.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *