(kontumtv.vn) – Chiều 10/12, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Kon Tum tổ chức hội nghị Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Thực hiện công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2021, công tác phòng, chống dịch Covid – 19 được Hội chú trọng triển khai, qua đó huy động được trên 2 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch; hơn 2.000 lượt hội viên, phụ nữ tình nguyện tham gia công tác hậu cần hỗ trợ lực lượng trực và người dân vùng dịch phía Nam về quê, … Việc vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường tiếp tục được chú trọng. Trong đó, các cấp Hội đã phối hợp với NHCSXH cho vay mới hơn 260 tỷ đồng, nâng tổng số dư nợ do Hội quản lý trên 1.200 tỷ đồng với hơn 25.000 hộ vay vốn. Trong năm 2021, đã tập trung lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIV. Trong năm, các cấp Hội đã phát triển gần 1.900 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên trên 85.400 hội viên.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận cho ý kiến đối với các nội dung về chương trình công tác toàn khóa của BCH Hội LHPN tỉnh khóa XIV; Chương trình hành động của BCH Hội LHPN tỉnh khóa XIV thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, và kí kết giao ước thi đua năm 2022 với nội dung: “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với triển khai Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” và Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Chung Loan – Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *