(kontumtv.vn) – Bộ CHQS tỉnh Kon Tum và Bộ CHQS tỉnh Rattanakiri (Campuchia) đã tổ chức Hội nghị liên tịch thường niên lần thứ XI năm 2018. Đại tá Trương Quang Nhạn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Kon Tum và Trung tướng Khăm Súc, Phó Tư lệnh Quân khu 1 kiêm Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Rattanakiri đồng chủ trì Hội nghị.

HOI NGHI LIEN TICH GIUA BO CHQS KON TUM VOI BO CHQS TINH RATTANAKIRI

Tại Hội nghị, hai bên bày tỏ hài lòng trước những hợp tác có hiệu quả giữa LLVT hai tỉnh trong thời gian qua, trong đó hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong công tác nắm tình hình, ngăn chặn các hoạt động phá hoại gây mất ổn định biên giới. Tỉnh Rattanakiri đã nhiệt tình giúp đỡ Đội K53 tỉnh Kon Tum trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ. Trong các dịp lễ, tết, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum cử các đoàn cán bộ sang thăm, chúc tết và tặng quà đã tạo sự đoàn kết hiểu biết nhau hơn.

Thời gian tới, hai bên đã thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trên nhiều mặt; trong đó chú trọng tăng cường hợp tác trao đổi thông tin, kịp thời  phòng ngừa, ngăn chặn những hoạt động chống phá hai nước, phá hoại tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam – Campuchia. Phối hợp ngăn chặn có hiệu quả các đối tượng vận chuyển, mua bán vũ khí, chất nổ, heroin, buôn bán phụ nữ, trẻ em, buôn lậu vận chuyển lâm sản trái phép. Chỉ đạo Ban CHQS các huyện giáp biên giới của hai tỉnh cùng nhau hợp tác và tăng cường công tác bảo vệ an ninh biên giới quốc gia. Bộ CHQS tỉnh Rattanakiri bảo vệ an toàn cho Đội K53 tỉnh Kon Tum trong thời gian làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh.

                                                                                            CTV Ngọc Lưu

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *