(kontumtv.vn) – Sáng 1/11, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum tổ chức Hội nghị quản lý và đào tạo lưu học sinh Lào và Campuchia. Tham dự có Tổng lãnh sự quán Lào tại Việt Nam Viengxay Phommachanh; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Thể thao các tỉnh Champasak, Attapeu, Sekong, Salavan (Lào); lãnh đạo Sở Giáo dục, Thanh niên và Thể thao các tỉnh Stung Treng, Rattanakiri (Campuchia); lãnh đạo Sở GD&ĐT, Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai.

Về phía tỉnh Kon Tum có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga, lãnh đạo Sở GD&ĐT, Sở Ngoại vụ tỉnh, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

HOI NGHI QUAN LY VA DAO TAO LUU HOC SINH LAO VA CAMPUCHIA

Từ 10 lưu học sinh Lào ban đầu, đến nay Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đã và đang đào tạo gần 300 lưu học sinh Lào và Campuchia ở các khối ngành Kinh tế, Sư phạm, Luật kinh tế và Kỹ thuật. Công tác giảng dạy, kiểm tra lưu học sinh được tiến hành liên tục trong suốt năm học. Bên cạnh đó, nhà trường còn tổ chức giảng dạy một số học phần riêng để phù hợp với trình độ tiếp thu của lưu học sinh, thường xuyên tổ chức cho lưu học sinh học cùng với sinh viên Việt Nam thông qua các hình thức học tập nhóm, thuyết trình. Công tác quản lý lưu học sinh được nhà trường thực hiện chặt chẽ, các em được nhà trường bố trí ở tại ký túc xá dành riêng cho lưu học sinh nước ngoài; nhà trường thường xuyên trao đổi về tình hình học tập của lưu học sinh với các sở Giáo dục và cha mẹ lưu học sinh tại Lào và Campuchia.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp giữa tỉnh Kon Tum với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, góp phần xây dựng, phát triển khu vực Tam giác biên giới 3 nước. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian đến, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tạo thêm nhiều diễn đàn học tập, tăng cường giao lưu văn hóa giữa sinh viên 3 nước, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, phát triển giữa 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia.

Thay mặt Đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương có con em đang theo học Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Tổng lãnh sự quán Lào tại Việt Nam Viengxay Phommachanh đánh giá cao chất lượng giáo dục của nhà trường và sự giúp đỡ của tỉnh Kon Tum trong những năm qua. Mong muốn sinh viên 3 nước nỗ lực học tập thật tốt, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, rèn luyện đạo đức trở thành những con người có ích cho xã hội, góp phần xây dựng và phát triển 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia ngày càng phồn vinh, vững mạnh.

Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *