(kontumttv.vn) – Hai bên tiếp tục thống nhất phương hướng, nhiệm vụ phối hợp xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị Việt Nam – Lào (giai đoạn 2014-2016).

Thực hiện Bản thỏa thuận hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước (giai đoạn 2012 – 2016), hôm qua (3/11) tại thị xã Thakhek, tỉnh Khammuan, CHDCND Lào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  phối hợp tổ chức Hội nghị quốc tế về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam – Lào năm 2014.

Đồng chí Phanduangchith Vongsa- Chủ tịch Mặt Trận Lào xây dựng đất nước phát biểu tại hội nghị

Tham dự  Hội nghị có đồng chí Phanduangchith Vongsa, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; Đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Uỷ ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Lào; đại diện lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, cùng đại diện các ngành liên quan hai nước, các Chủ tịch, Phó Chủ tịch Mặt trận 10 tỉnh có chung đường biên giới của hai nước Việt Nam và Lào.

Hai bên đánh giá cao về tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, thủy chung, trong sáng và sự hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Kaysone Phomvihane cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, tiếp tục được phát huy và ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực, trong đó có sự nỗ lực đóng góp của tổ chức Mặt trận hai nước.

Đồng chí Vũ Trọng Kim Tham gia thảo luận tại hội nghị

Hai bên đã đánh giá kết quả hai năm qua, việc phối hợp xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị Việt Nam – Lào theo tinh thần Thông báo chung đã ký tại Thừa Thiên Huế (Việt Nam) đạt được nhiều kết quả, góp phần thiết thực vào sự ổn định và phát triển của các tỉnh chung đường biên giới của cả hai nước Việt Nam và Lào; góp phần vào việc tăng cường và phát huy tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới.

Toàn cảnh hội nghị

Hai bên tiếp tục thống nhất phương hướng, nhiệm vụ phối hợp xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị Việt Nam – Lào (giai đoạn 2014-2016), với 6 nội dung trọng tâm, trong đó nhấn mạnh thường xuyên tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân vùng biên giới hai nước về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của hai Đảng, hai Nhà nước, truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào nói chung, về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị nói riêng

Hai bên tăng cường công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng biên giới, trong đó đặc biệt quan tâm việc xây dựng các khu dân cư ổn định về chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trên từng địa bàn thực sự vững mạnh; Đẩy mạnh việc chăm lo phát triển kinh tế, xã hội, xoá đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh, quốc phòng các tỉnh có chung đường biên giới, phát hiện, ngăn chặn kịp thời những âm mưu, hành động phá hoại, gây mất ổn định vùng biên giới và tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký UBTWMTTQ Việt Nam nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng rằng chuyến thăm hữu nghị nước CHDCND Lào và Hội nghị của hai Đoàn đại biểu cấp cao của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào Xây dựng đất nước sẽ góp phần củng cố và phát triển thêm một bước tình hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Lào”./.

Quốc Khánh/VOV- Vientiane

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *