(kontumtv.vn) – Sáng 4/7, UBMTTQVN tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị thành viên lần thứ 7, khóa IX. Tới dự có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga.

MTTQVN

Tại Hội nghị, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức hiệp thương kiện toàn nhân sự. Theo đó, ông A Kang – Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, bà Y Lệ Hương – Chủ tịch UBMTTQVN huyện Đắk Glei và bà Bạch Thị Mân – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Kon Tum chính thức trở thành Ủy viên UBMTTQVN tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

6 tháng đầu năm 2017, UBMTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên đã triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp thống nhất hành động, góp phần tham gia phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng; chú trọng thực hiện hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, vận động phong trào thi đua yêu nước; giám sát, phản ánh tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức, hướng dẫn chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ gia đình nghèo, cận nghèo; phối hợp triển khai giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh chính trị…. Qua đó, khối đại đoàn kết dân tộc đã được tập hợp, thống nhất và phát huy sức mạnh to lớn; vị trí, năng lực của người đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được củng cố. Công tác tuyên truyền thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cánh Hồ Chí Minh, khơi dậy, thúc đẩy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân được UBMTTQVN các cấp xác định là công tác thường xuyên và triển khai sâu rộng.

Trong 6 tháng cuối năm, UBMTTQVN tỉnh tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; triển khai thực hiện “Tháng An toàn giao thông”; hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ; tổ chức Tháng cao điểm “Ngày vì người nghèo năm 2017”… Đặc biệt, nghiêm túc thực hiện giám sát, phản biện xã hội liên quan đến các vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân. Qua đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan mặt trận ở cơ sở, đồng thời góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển chung.

Hà My – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *